08/01/2021 09:37:00 AM
Bắc Bộ chìm trong giá rét, cần chủ động các biện pháp ứng phó

Người dân cần biết cách giữ ấm và phòng chống rét cho bản thân và gia đình, người lớn tuổi nên lưu ý giữ nhiệt độ chung trong phòng cho đủ ấm, mặc quần áo vừa phải và luôn luôn kiểm tra trẻ nhỏ.

 Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 8/1, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Trong ngày, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ, gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to ở Trung Bộ.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại, trọng tâm tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ C. Các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét.

Trước diễn biến xấu của thời tiết, các cơ quan dự báo thời tiết tăng cường số lượng và thời lượng các bản tin cảnh báo, cập nhật tình hình về nhiệt độ cũng như các khuyến cáo trên các phương tiện truyền thông cho khu vực, trong đó lưu ý các bản tin bằng tiếng dân tộc thiểu số cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng cao; khuyến cáo biện pháp bảo vệ cho những người làm việc ngoài trời.

Nhiều khuyến cáo của cơ quan chức năng, chuyên gia nhằm chủ động ứng phó với mưa rét. Theo đó, các trường học vùng lạnh chủ động cho học sinh nghỉ để tránh rét, đặc biệt ở vùng núi. Các trường ở vùng khác sắp xếp thời gian học hợp lý, không tổ chức các hoạt động ngoài trời.

Chính quyền các địa phương thông báo đến các khu vực có khả năng xuất hiện tuyết, băng giá cho du khách, chú ý đặc biệt khuyến cáo du khách khi tham quan tại các khu vực nguy hiểm hoặc ra ngoài trời.

Người dân cần biết cách giữ ấm và phòng chống rét cho bản thân và gia đình. Người lớn tuổi nên lưu ý giữ nhiệt độ chung trong phòng cho đủ ấm, mặc quần áo vừa phải và luôn luôn kiểm tra trẻ nhỏ.

Khi thời tiết xuống dưới 10 độ C, người già và trẻ em có khả năng mắc các bệnh lý như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, xương khớp, không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới viêm phổi, suy hô hấp, đột quỵ, ảnh hưởng đến tính mạng.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 8/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, có nơi dưới 5 độ C; cao nhất 10-13 độ C, có nơi trên 13 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C; vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; cao nhất 10-13 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, cao nhất 10-13 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Trời rét, riêng phía Bắc rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, phía Nam 13-16 độ C; cao nhất phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía Nam 19-22 độ C; cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C./.

Minh Nguyệt/ TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang