29/07/2022 02:53:00 PM
Australia coi trọng vai trò Việt Nam trong Chiến lược gắn kết châu Á

Bộ trưởng Reece Whitby nhấn mạnh chính quyền bang đặc biệt coi trọng vai trò của Việt Nam trong chiến lược tăng cường gắn kết châu Á, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác đa dạng giữa hai bên.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành chào xã giao Thống đốc Tây Australia Christopher Dawson.  Nguồn: baoquocte

Nhận lời mời của lãnh đạo bang Tây Australia, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành đã thăm chính thức bang từ ngày 26-28/7 nhằm tăng cường gắn kết và mở rộng cơ hội hợp tác toàn diện, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư và giáo dục giữa hai bên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Nguyễn Tất Thành đã đến chào xã giao Thống đốc Christopher Dawson, Bộ trưởng Môi trường, Hành động chống biến đổi khí hậu Reece Whitby, Chủ tịch Hạ viện Michelle Roberts, Chủ tịch Thượng viện Alanna Clohesy, lãnh tụ đảng Tự do David Honey, Chánh án Tòa án Tối cao Peter Quinlan và Thị trưởng thành phố Perth Basil Zempilas.

Đại sứ có các cuộc làm việc với bà Rebecca Brown, Tổng Giám đốc Cơ quan Hợp tác quốc tế và chiến lược thuộc Bộ Việc làm, Du lịch, Khoa học và Đổi mới; bà Sally Dawkins, Giám đốc Cơ quan Ngoại giao và Thương mại Tây Australia; ông Michael Carter, Giám đốc thuộc Phòng Công nghiệp và Thương mại Tây Australia; và Giáo sư Harlene Hayne, Phó hiệu trưởng Đại học Curtin.

Đại sứ cũng đã gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp Tây Australia đang đầu tư tại Việt Nam như các tập đoàn Austal, CBH, Blackstone Minerals và đại diện các cơ quan phụ trách về giáo dục, hàng không, khai khoáng của bang quan tâm đến Việt Nam.

Trong buổi tiếp Đại sứ Nguyễn Tất Thành, Thống đốc Christopher Dawson đánh giá cao sự ổn định chính trị của Việt Nam, các bước phát triển trong quan hệ Australia-Việt Nam và ủng hộ sớm nâng cấp quan hệ hai bên để thúc đẩy tiềm năng hợp tác giữa Tây Australia với Việt Nam.

Thống đốc hoan nghênh các đoàn công tác của Việt Nam thăm Tây Australia dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước và mong muốn mở rộng hợp tác giữa bang với các địa phương của Việt Nam trên các lĩnh vực thế mạnh của bang về khai khoáng, công nghệ, công nghiệp quốc phòng và giáo dục. Ông cũng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cộng đồng 30.000 người gốc Việt cho kinh tế, xã hội ở địa phương này.

Thay mặt chính quyền Tây Australia tiếp Đại sứ Việt Nam, Bộ trưởng Môi trường và Hành động chống biến đổi khí hậu Reece Whitby khẳng định lãnh đạo bang đang tập trung triển khai Chiến lược Tăng cường Gắn kết châu Á 2019-2030 và định hướng đa dạng hóa đối tác phù hợp với chủ trương của chính quyền liên bang.

Bộ trưởng Whitby nhấn mạnh chính quyền bang đặc biệt coi trọng vai trò của Việt Nam trong chiến lược này, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác đa dạng giữa hai bên, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, chống biến đổi khí hậu và giáo dục-đào tạo.

Ông cũng khẳng định lãnh đạo Tây Australia mong muốn thăm Việt Nam trong năm 2022 để thúc đẩy toàn diện các mối quan hệ hợp tác cùng có lợi.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế và kết quả thành công bước đầu của chính quyền Tây Australia trong triển khai Chiến lược Tăng cường gắn kết với châu Á, đồng thời ấn tượng về quan hệ hợp tác kinh tế giữa bang với Việt Nam.

Đại sứ đánh giá cao chính sách đa dạng hoá đối tác kinh tế của Tây Australia và bày tỏ quan tâm đến Quỹ thu hút đầu tư của bang. Ông đồng thời nhấn mạnh với nhiều lợi thế về công nghiệp khai khoáng, năng lượng và công nghệ, Tây Australia còn rất nhiều dư địa để mở rộng hợp tác với các địa phương Việt Nam, trước mắt là triển khai hiệu quả Chương trình Hành động hợp tác giữa Tây Australia với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cuộc gặp lãnh đạo cơ quan lập pháp và đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp của bang Tây Australia đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa bang với Việt Nam.

Lãnh đạo cơ quan lập pháp bang này ủng hộ ý tưởng thành lập hội nghị sỹ hữu nghị giữa Tây Australia với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ giữa nghị sỹ hai bên.

Chánh án Toà án Tối cao Tây Australia cam kết sẽ thúc đẩy chương trình đào tạo thẩm phán cho Việt Nam và thúc đẩy triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Toà án Tối cao Tây Australia với Toà án Nhân dân Tối cao của Việt Nam đã được ký kết vào tháng 12/2017.

Thị trưởng thành phố Perth Basil Zempilas nhấn mạnh các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho du học sinh Việt Nam học tập, sinh sống tại thủ phủ của bang và mong đợi việc mở đường bay trực tiếp giữa thành phố với Việt Nam để thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân.

Đại diện các cơ quan ngoại giao, thương mại, đầu tư, giáo dục Tây Australia đều nêu bật các thành quả hợp tác thiết thực giữa hai bên và tiềm năng mở rộng, làm sâu sắc quan hệ trong thời gian tới, nhất là sau khi bang này chính thức mở văn phòng đại diện thương mại, đầu tư tại Việt Nam dự kiến trong năm 2023./.

Nguyễn Minh / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang