13/12/2018 03:00:00 PM
APEC đi tiên phong về thương mại tự do và hội nhập đa phương

Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sẽ dẫn đầu cộng đồng quốc tế trong thúc đẩy thương mại tự do và hội nhập đa phương.

 Tổng thống Chile Sebastian Pinera. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Chile Sebastian Pinera đã đưa ra nhận định trên ngày 12/12 trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị APEC Chile 2019 được tổ chức trong khuôn khổ một loạt các cuộc họp trước khi diễn ra hội nghị cấp cao APEC lần thứ 27 vào tháng 11/2019 tại quốc gia Nam Mỹ này.

Phát biểu trước những người tham dự hội nghị chuyên đề tại trụ sở của chính phủ ở thủ đô Santiago, Tổng thống Pinera nhận định: "Đã đến lúc APEC nắm giữ vai trò mà tổ chức này được thành lập để thực hiện là sáng kiến lớn nhất, đổi mới nhất, toàn diện nhất và thương mại tự do thịnh vượng nhất."

Theo kế hoạch, chương trình nghị sự của Hội nghị Cấp cao APEC 2019, kỷ niệm 30 năm thành lập diễn đàn, sẽ tập trung thảo luận về nền kinh tế số, thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vai trò của phụ nữ trong thúc đẩy kinh tế, phát triển bền vững để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Bộ Ngoại giao Chile cho biết khoảng 20.000 đại biểu sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2019.
Từ 12 thành viên ngày đầu thành lập (tháng 11/1989), trải qua gần 30 năm phát triển, đến nay, APEC hiện gồm 21 nền kinh tế gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Mỹ và Việt Nam.

9 thành viên APEC thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và nhiều nền kinh tế phát triển năng động, đại diện cho 2,8 tỷ dân (tương đương 39% dân số thế giới), đóng góp 43.000 tỷ USD (59%) Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và 20.000 tỷ USD (49%) kim ngạch thương mại toàn cầu.

Từ một cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng, APEC đã trở thành cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực, với nhiều thành tựu nổi bật và thực chất trên cả 3 trụ cột gồm: tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh, hợp tác kinh tế và kỹ thuật.

Trong bối cảnh trọng tâm kinh tế thế giới tiếp tục chuyển dịch về châu Á-Thái Bình Dương, khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, nơi hội tụ các công nghệ mới và lực lượng lao động có tay nghề, APEC được thừa nhận là cơ chế dẫn dắt tiến trình tự do hóa thương mại, đầu tư, thúc đẩy xu thế hợp tác toàn cầu, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế cũng như duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Với vai trò “cơ chế khởi xướng ý tưởng,” Hội nghị Cấp cao APEC là nơi các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp, giới học giả gặp gỡ thường niên, trao đổi các sáng kiến nhằm giúp các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương nhanh chóng bắt kịp những biến động không ngừng của khu vực và thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và thương mại quốc tế.

Nhiều ý tưởng về hội nhập đi kèm phát triển, tự do hóa, thậm chí cả những nội dung gai góc, gặp nhiều trở ngại tại các khuôn khổ đa phương, đã được "gắn mác" APEC, như Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (năm 2006), Chiến lược tăng trưởng (năm 2010), Cam kết Cắt giảm thuế đối với hàng hóa, môi trường (năm 2012), Kế hoạch Tổng thể về kết nối (năm 2014), Lộ trình Nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ (năm 2016)…

Tại Hội nghị Cấp cao APEC 2017 ở Việt Nam, các nhà lãnh đạo APEC đã đề ra những định hướng lớn thúc đẩy hợp tác APEC đến năm 2020 và chuẩn bị tầm nhìn sau năm 2020, hướng tới một APEC vì người dân và vì doanh nghiệp; góp phần xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động, gắn kết và thịnh vượng; phát huy vai trò lãnh đạo của APEC trong ứng phó các thách thức mới trên toàn cầu./.

Minh Châu (TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang