20/04/2020 04:21:00 PM
8 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Ninh Bình được công bố khỏi bệnh

Chiều 20/4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm bệnh nhân số 162, 165, 181, 182, 230, 240, trong khi sáng cùng ngày bệnh nhân số 164 đã ra viện.

 Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình chúc mừng các bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Ngày 20/4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, 8 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể, chiều 20/4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm bệnh nhân số 162, 165, 181, 182, 230, 240.

Sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã công bố khỏi bệnh đối với bệnh nhân số 164. Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan công bố khỏi bệnh đối với bệnh nhân số 228.

Những bệnh nhân này đều là du học sinh, người lao động của Việt Nam sinh sống, lao động và học tập tại nước ngoài, nhập cảnh về Việt Nam trong các ngày cuối tháng 3/2020.

Sau khi nhập cảnh, những người này được cách ly y tế tập trung tại các đơn vị quân đội trên địa bàn gồm Trung đoàn 855, Trường Quân sự tỉnh Ninh Bình, Trường Quân sự Quân đoàn I, Lữ đoàn 241. Tại các khu cách ly, họ được thăm khám, xét nghiệm sàng lọc và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, các bệnh nhân được điều trị theo phác đồ hướng dẫn của Bộ Y tế như tăng cường kháng sinh, hạ nhiệt, bù nước điện giải, tăng cường miễn dịch, nâng cao thể trạng. Trong nhiều lần xét nghiệm gần đây, các bệnh nhân đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đều có thể trạng bình thường, không ho, không sốt, không khó thở.

Đại diện lãnh đạo các bệnh viện chúc mừng những bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các bệnh nhân cảm ơn sự cứu chữa nhiệt tình của bác sỹ, điều dưỡng của các bệnh viện; đồng thời sẽ thực hiện nghiêm quy định cách ly theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Tính đến ngày 20/4, tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, 11 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh, hiện còn hai bệnh nhân đang được điều trị./.

Đức Phương (TTXVN/Vietnam+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang