27/03/2017 02:24:00 PM
2017 là một năm có ý nghĩa đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào theo lời mời của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào, sáng 27/3 tại Luang Prabang, Bắc Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Pheth Phomphiphak đã đồng chủ trì Hội thảo lần thứ 5 về “Công tác tham mưu phục vụ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ”.

 Hai Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hai nước đang chủ trì hội thảo. Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+

Tham dự cuộc họp có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, cùng lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng, chuyên viên trực thuộc Văn phòng Chính phủ hai nước và đại diện các bộ, ngành liên quan.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh hội thảo nhằm triển khai kế hoạch hợp tác giữa hai Văn phòng Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào giai đoạn 2016-2017; Nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn của cán bộ, chuyên viên Văn phòng Chính phủ hai nước, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai Văn phòng Chính phủ hai nước, đồng thời góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.​

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, năm 2017 là một năm có ý nghĩa đặc biệt, là năm hai nước Việt​-Lào anh em kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; nhấn mạnh Hội thảo lần thứ 5 giữa hai Văn phòng lần này là một hoạt động hết sức thiết thực và ý nghĩa, đóng góp vào chuỗi các hoạt động kỷ niệm chung của hai nước.​

Về phần mình, Bộ trưởng Pheth Phomphiphak cảm ơn Văn phòng Chính phủ Việt Nam đã luôn hỗ trợ và giúp đỡ Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào trong những năm qua; khẳng định Hội thảo sẽ đem lại nhiều bài học kinh nghiệm thực tiễn hay, giúp cho cán bộ của hai Văn phòng, đặc biệt là của Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào rút ra được nhiều bài học, kinh nghiệm quan trọng trong việc thực hiện và làm tốt công tác tham mưu phục vụ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội thảo, hai bên tập trung thảo luận và trao đổi kinh nghiệm về công tác tham mưu cho Chính phủ, cho Thủ tướng Chính phủ, như kinh nghiệm về xây dựng kế hoạch hoạt động của Chính phủ; kinh nghiệm về tổ chức các cuộc họp Chính phủ; kinh nghiệm về xây dựng và sửa đổi luật, văn bản dưới luật; kinh nghiệm về công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức và xử lý ý kiến khác nhau của bộ, ngành trong công tác ban hành văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện luật; Kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp...

Ngoài ra, Hội thảo còn trao đổi cụ thể về cơ chế làm việc, phương pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tổ chức thực hiện các công việc của Văn phòng Chính phủ.​

Trước đó, sáng cùng ngày, trong khuôn khổ các hoạt động trong chuyến thăm làm việc tại Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã có cuộc gặp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Pheth Phomphiphak.​

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Pheth Phomphiphak nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và đoàn thăm làm việc tại Lào; cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong thúc quan hệ hợp tác giữa hai Văn phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam-Lào trên các lĩnh vực.

Quang cảnh cuộc hội thảo. Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+ 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chân thành cảm ơn Bộ trưởng Pheth Phomphiphak và các cán bộ của Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào về những tình cảm tốt đẹp, sự đón tiếp chu đáo, trọng thị dành cho Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ Việt Nam.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun-pi-may của Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng gửi tới Bộ trưởng Pheth Phomphiphak cùng các cán bộ của Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào anh em những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong không thắm tình hữu nghị, hiểu biết sâu sắc về nhau trên nền tảng quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, hai Bộ trưởng đã thông báo cho nhau về những nét nổi bật về tình hình kinh tế-xã hội của mỗi nước cũng như kết quả hoạt động của hai Văn phòng thời gian qua; trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên các mặt công tác; chia sẻ nhiều kinh nghiệm để hai bên phục vụ tốt hơn nữa công tác tham mưu, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của mỗi nước./.

(Theo TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang