07/04/2015 04:30:07 PM
Tăng cường hợp tác về PCTN với Malaysia

Ngày 6/4, tại Hà Nội, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã có buổi hội đàm với Đoàn Đại biểu Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia do ông Mohd Jamidan Abdullah, Vụ trưởng Vụ Điều tra làm Trưởng đoàn.

Trước buổi hội đàm, Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng đã tiếp xã giao Đoàn Đại biểu Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia.

Phó Tổng Thanh tra bày tỏ hy vọng chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi những kinh nghiệm quý về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng (PCTN) nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị và hiệu quả hợp tác của hai cơ quan trong thời gian tới.

Tại buổi hội đàm, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng hợp Thanh tra Chính phủ Nguyễn Hữu Hòa đã giới thiệu vắn tắt kết quả công tác thanh tra và PCTN năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của ngành Thanh tra Việt Nam. Theo đó, về công tác thanh tra, toàn ngành đã triển khai 7.072 cuộc thanh tra hành chính, 233.822 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 51,5 nghìn tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 13,7 nghìn tỷ đồng, hơn 1,3 nghìn ha đất; xử phạt vi phạm hành chính hơn 3,2 nghìn tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 2.073 tập thể, 15.449 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 55 vụ…   Trong công tác PCTN, đã tổ chức 43.910 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về PCTN cho gần 2 triệu lượt người; phát hành hơn 213 nghìn cuốn sách, tài liệu về PCTN. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 63 vụ, 77 người có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền hơn 15,5 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 27 vụ, 25 đối tượng; phát hiện 22 vụ, 35 người có hành vi liên quan đến tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát hiện 41 vụ, 72 người có hành vi liên quan đến tham nhũng qua công tác kiểm tra nội bộ các cơ quan Nhà nước…

Thay mặt Đoàn Đại biểu Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia, Vụ trưởng Vụ Điều tra Mohd Jamidan Abdullah cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Thanh tra Chính phủ, đồng thời giới thiệu khái quát về Cơ quan Chống tham nhũng Malaysia.

Theo ông Mohd Jamidan Abdullah, Chính phủ Malaysia rất coi trọng công tác PCTN, bởi đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng để phát triển đất nước.

Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia có hơn 5.000 nhân viên ở các bang trên cả nước, hoạt động độc lập trên cơ sở Luật Chống tham nhũng. Các vụ, cục thuộc Ủy ban có thẩm quyền độc lập như cảnh sát, được phép điều tra, bắt giữ, tống giam và có nhà tạm giam riêng. Ví như Vụ Điều tra đặc biệt chịu trách nhiệm điều tra khu vực tư nhân và các vụ việc lớn. Vụ Tình báo hoạt động mang tính chất đặc tình, các nhân viên hoạt động ngầm. Vụ Giáo dục cộng đồng có nhiệm vụ giáo dục cho người dân thông qua các hoạt động… Để chống tham nhũng có hiệu quả, Chính phủ Malaysia đã thành lập Học viện Đào tạo chống tham nhũng quốc gia từ năm 2006. Học viện được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo chống tham nhũng cho toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã trao đổi những kinh nghiệm quý báu trong công tác thanh tra, PCTN cũng như hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 2 nước đồng thời thảo luận về việc ký lại Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia.

Nhân dịp này, Đoàn Đại biểu Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia đã mời các đồng nghiệp Thanh tra Chính phủ sang thăm và tham gia các khóa học quốc tế về chống tham nhũng do Học viện Đào tạo chống tham nhũng quốc gia Malaysia tổ chức.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn Đại biểu Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia sẽ tới thăm và làm việc với Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, Thanh tra TP Hồ Chí Minh.

(Theo Thanh tra)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Bắt tạm giam 4 công chức làm thất thoát hàng chục tỷ đồng
Việt Nam - Singapore: Chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng
Phú Yên: Kỷ luật các lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông có sai phạm
“Chặn” nguy cơ tham nhũng trong các dự án ODA
Ban Nội chính Trung ương đẩy mạnh việc chống tham nhũng
Kiểm tra tài sản nguyên tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền
Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên
Kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều lãnh đạo cấp cao Bắc Ninh, Lâm Đồng, An Giang
Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, xử lý các tổ chức Đảng, đảng viên
Khai trừ ra khỏi Đảng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân
Ban Chỉ đạo TW về Phòng, Chống Tham nhũng, Tiêu cực sẽ họp vào ngày 22/11
Ủy ban Kiểm tra TW xem xét, thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng, đảng viên
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang