Qua hoạt động tự kiểm tra, thanh tra nội bộ của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 3 vụ sai phạm với số tiền hơn 144,5 triệu đồng.
Điển hình, vụ Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ phường 7, thành phố (TP) Tân An, can tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 134 triệu đồng (Tòa án nhân dân thành phố Tân An đang thụ lý)...
Toàn tỉnh có 9 vụ đang thụ lý điều tra. Trong đó, án cũ chuyển sang một vụ Đặng Đa Nin sinh năm 1984, can tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại hơn 223 triệu đồng.
Vụ Lê Nguyễn Minh Thư, trú tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, can tội tham ô tài sản số tiền 512 triệu đồng. Viện kiểm sát Long An đang thụ lý; Vụ Trương Thị Kim Vân, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, gây thiệt hại số tiền 531 triệu đồng. Viện kiểm sát huyện Đức Hòa đang xử lý.
Vụ Trần Thị Như Thanh, sinh năm 1981, trú tại xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, can tội tham ô tài sản gây thiệt hại hơn 335 triệu đồng, Viện Kiểm sát tỉnh Long An đang thụ lý; Vụ Bùi Văn Liêm, cán bộ tổ chức hành chính Nhà máy Tuynel Đức Hòa, can tội chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 522 triệu đồng, Công an tỉnh thụ lý… Phần lớn các vụ việc đều liên quan tới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Vụ Phan Công Bằng, Trưởng Công an xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, can tội hối lộ với số tiền 25 triệu đồng. Nguyễn Ngọc Thanh, Công an xã Long Hiệp, can tội nhận hối lộ.
Đến nay, đã đưa ra xét xử 4 vụ, 6 bị can. Đáng chú ý, vụ Lê Vũ Thịnh, Kế toán trưởng Bưu điện Tân Hưng, tội tham ô tài sản số tiền gần 764 triệu đồng, mức án 9 năm tù. Phạm Hoàng Minh, Giám đốc Bưu Điện Tân Hưng, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng mức án 2 năm tù. Vụ Đặng Thị Ngọc Ngân, cán bộ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức; tội tham ô tài sản số tiền gần 167 triệu đồng, mức án 3 năm 6 tháng tù…
UBND tỉnh Long An dự báo trong thời gian tới, một số ngành, lĩnh vực sẽ dễ xảy ra tham nhũng như: quản lý đất đai, thuế, cấp vốn ngân sách, quản lý tài sản và tài chính công…
(Theo Thanh tra)