20/09/2016 02:34:00 PM
Ý Lan: “Hãnh diện mặc áo dài hát trước hàng chục ngàn khán giả Mỹ”

Nữ danh ca hải ngoại nổi tiếng được mệnh danh Nữ hoàng sân khấu tự hào, hãnh diện kể về khoảnh khắc mặc chiếc áo dài đỏ Việt Nam hát trước hàng chục ngàn khán giả Mỹ. “Chiếc áo dài là những điều trân quý nhất đối với Ý Lan”, cô xúc động chia sẻ.

Xuất hiện tại buổi họp báo giới thiệu liveshow Sa mạc tình yêu kỉ niệm 25 năm chặng đường ca hát của mình, danh ca Y Lan duyên dáng trong tà áo dài cách tân với thiết kế cổ thuyền. Dấu vết thời gian dường như không hề hiện hữu trên khuôn mặt người phụ nữ sắp bước sang tuổi 60.

Danh ca Ý Lan chia sẻ về tình yêu với chiếc áo dài và thể hiện một câu trích trong ca khúc Áo dài quê hương.

Danh ca Ý Lan xuất hiện dịu dàng, đằm thắm trong tà áo dài 

- Xin chào danh ca Ý Lan, lý do gì khiến ngày hôm nay ca sĩ chọn chiếc áo dài để xuất hiện trong buổi họp báo?

- Một lí do đơn giản thôi, vì Ý Lan là người Việt Nam. Ý Lan sống ở hải ngoại gần 40 năm rồi, thành thử chiếc áo dài đối với tôi quý lắm. Một người phụ nữ Việt Nam phải có dáng dấp của một người Việt Nam, tức là khi mình mặc áo dài vẫn mang đến một hình ảnh tha thướt nhất. Nhiều người nói đùa: “Ý Lan điệu đến mức thành trường phái”, nhưng đúng thế, Ý Lan bước đi cũng phải uốn lượn như con rắn.

Tôi cho rằng, cứ là người phụ nữ Việt Nam khi khoác lên mình tà áo dài, dù người đẹp, người xấu thế nào vẫn toát lên được văn hóa của cả quê hương chúng ta, mang đến hình ảnh đẹp, dịu dàng của người phụ nữ.

- Chiếc áo dài hiện hữu như thế nào trong đời sống của danh ca Ý Lan?

Ý Lan thường xuyên mặc áo dài. Trong mỗi buổi trình diễn, chiếc áo dài luôn là trang phục tôi chọn cho những tiết mục mở màn, sau đó mới là áo đầm, đồ Tây cho những tiết mục về sau.

Để chuẩn bị cho đêm liveshow Sa mạc tình yêu, kỉ niệm 25 năm ca hát diễn ra vào ngày 25/9 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội tới đây, Ý Lan cũng đã lựa chọn rất nhiều trang phục áo dài của những nhà thiết kế hàng đầu.

Ở tuổi gần 60, xuất hiện bên người bạn song ca lâu năm
Vũ Khanh, Ý Lan vẫn trẻ trung và đầy duyên dáng 

- Áo dài kiểu dáng cách tân hay truyền thống “được lòng” cô hơn?

Chiếc áo dài mà Ý Lan đang mặc là trang phục cách tân nhất trong số những áo dài mà tôi từng mặc vì bản thân tôi yêu chiếc áo dài kiểu dáng truyền thống, đặc biệt là áo dài miền Bắc thưở xa xưa. Đó là chiếc áo dài thụng chứ không ôm sát. Đối với tôi, chiếc áo dài đó thể hiện nét sang của người phụ nữ Hà Nội xưa, Ý Lan thích lắm.

- Cô nghĩ gì khi chiếc áo dài lọt top các trang phục truyền thống sexy nhất?

Chiếc áo dài tôn vinh các đường cong của người phụ nữ. Thời xưa chiếc áo dài không ôm sát người nhưng chất lụa mềm mại nên mỗi bước đi của người phụ nữ đều toát lên vẻ gợi cảm. Chiếc áo dài từ xưa đến nay vừa thể hiện nét thanh cảnh nhưng cũng lại đầy sexy của người phụ nữ.

- Cô có thể chia sẻ một kỉ niệm đặc biệt, ghi dấu ấn khi mặc áo dài?

Năm đó, cũng vào dịp trung thu tại Mỹ, một chương trình mời Ý Lan đến hát quốc ca Mỹ mở màn cho một trận bóng đá. Thường khi hát quốc ca Mỹ thì ca sĩ mặc đồ dạ hội, đồ Tây nhưng Ý Lan đã lựa chọn chiếc áo dài màu đỏ để đứng hát trước mấy chục ngàn người. Chiếc áo dài là những điều trân quý nhất đối với Ý Lan.

- Khoảnh khắc mặc chiếc áo dài đứng trước hàng ngàn khán giả Mỹ, cảm xúc của cô như thế nào?

Ý Lan vô cùng hãnh diện với tâm thế tôi đến với quý vị là người Mỹ nhưng quý vị hãy đón nhận chiếc áo dài của chúng tôi trước tiên. Tôi đại diện cho quê hương Việt Nam tôi qua chiếc áo dài đỏ này. Điều hãnh diện hơn, tôi là người Việt Nam được quý vị lựa chọn để cất tiếng hát trước hàng chục ngàn người Mỹ.

- Có thông tin cho hay, Thượng viện bang California (Mỹ) đã ra quyết định, ngày 15/5 hàng năm là Ngày Áo dài tại California, cô có kì vọng trên chính quê hương, đất nước mình có một ngày hội thường niên như vậy?

Mới đây thôi, khi tại Mỹ có Ngày Áo dài, Ý Lan vô cùng hạnh phúc. Ý Lan mong mỏi lắm về việc có một ngày hội áo dài trên chính đất nước mình.

- Xin cảm ơn cô về cuộc trò chuyện thú vị!

Ý Lan là một tên tuổi lớn của làng nhạc hải ngoại. Nhắc đến Ý Lan, khán giả sẽ nghĩ ngay đến những ca khúc ballad trữ tình được thể hiện với một phong cách sang trọng, đẳng cấp với phong cách rất riêng.

Ca sĩ Ý Lan khởi đầu ca hát khá muộn so với những nghệ sĩ cùng trang lứa, nhưng dường như sự chậm trễ đó lại là quá trình để tất cả mọi thứ được chuẩn bị tốt nhất. 32 tuổi, cô bắt đầu sự nghiệp cũng là lúc nhan sắc và giọng hát ở thời điểm đẹp nhất và nhanh chóng trở thành hiện tượng của ca nhạc hải ngoại. Thành công đến nhanh, bất ngờ và kéo dài đến nay đã 25 năm kể từ ngày cô xuất hiện trên chương trình Paris By Night.

Nữ danh ca cũng từng được trao danh hiệu Người mặc áo dài đẹp nhất trong đêm thời trang “Những khoảnh khắc thời gian” vào năm 2011. Mới đây, cô là giám khảo chương trình Solo cùng Bolero…

(Theo Dân Trí)

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang