30/08/2017 09:55:00 AM
Xúc động mùa Vu Lan thứ 9 của cộng đồng người Việt tại Thái Lan

Hòa trong không khí chào đón Đại lễ Vu Lan - mùa Xuân của Phật giáo, ngày 27/8, Ban trị sự chùa Cảnh Phước tại Bangkok đã phối hợp Hội Văn hóa Thái-Việt, Trung tâm Ngôn ngữ và Kiến thức Việt, Hội tăng ni sinh Việt Nam trường Đại học Phật giáo Maha Chulalongkornrajavidyalaya (MCU) tổ chức “Đại lễ Vu Lan báo hiếu và Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an - Cầu siêu cho các anh hùng chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn”.

 Nghi thức cài bông hồng lên áo (Ảnh: Quang Thuận/Vietnam+)

Dự Đại lễ có Hòa thượng Thích Kính Chiếu, tăng trưởng An Nam tông tại Thái Lan, đại diện Hội Văn hóa Thái-Việt, Trung tâm Ngôn ngữ và Kiến thức Việt, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, cùng hơn 200 bà con kiều bào, Phật tử Việt Nam, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Thái Lan.

Tại buổi lễ, đại diện Ban tổ chức đã ôn lại truyền thống của ngày lễ Vu Lan, mùa báo hiếu cha mẹ, nhấn mạnh tấm lòng cao cả của các bậc sinh thành, nêu lên tấm gương hiếu hạnh của Bồ tát Mục Kiền Liên. Các chư tăng, phật tử, cùng hàng trăm người dân đã thực hiện những nghi thức trang nghiêm như tụng Kinh Vu Lan, dâng hoa cúng dường, niệm Phật...

Nghi thức gây xúc động nhất là lễ cài bông hồng lên áo nhằm báo hiếu với cha mẹ, theo đó những bông hồng đỏ được cài lên ngực những ai còn mẹ và bông hồng trắng dành cho những người không còn mẹ để nhắc nhở về lòng hiếu thảo.

Sau Lễ Vu Lan, các tăng ni, Phật tử cùng tham gia lễ cầu nguyện Quốc thái dân an - Cầu siêu cho các anh hùng chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn. Buổi lễ mang ý nghĩa truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, đời đời nhớ ơn các vị tiền nhân đã hy sinh trong suốt cuộc trường chinh giữ nước và dựng nước, cũng như tỏ lòng tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ trận vong, nhân sỹ trí thức và đồng bào tử nạn vì đại nghĩa dân tộc; đồng thời cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Đây là dịp để tưởng nhớ anh linh các vị anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước, thể hiện sự tôn kính những người đã ngã xuống vì Tổ quốc và tinh thần tri ân, báo ân của đạo Phật.

Ban tổ chức cũng tặng quà cho đại biểu là các bức tranh thư pháp tiếng Việt có in hình biển đảo Việt Nam, qua đó, nhắc nhở các thế hệ người Việt có ý thức giữ gìn và bảo vệ biển đảo quê hương.

Đây là năm thứ 9 Đại lễ Vu Lan được tổ chức theo nghi thức Phật giáo Việt Nam tại các ngôi chùa Việt ở Bangkok. Đại lễ luôn là dịp để bà con Việt kiều bày tỏ lòng tri ân, báo hiếu với cha mẹ và là nơi giao lưu, gắn kết cộng đồng.

(TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang