20/04/2017 10:28:00 AM
VSNL chung tay xây dựng một mái trường

Từ đầu năm 2017, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan (VSNL) kết hợp với Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (TUAF), huyện Đoàn Xín Mần triển khai xây dựng và thực hiện dự án từ thiện mang tên “Chung tay xây dựng một mái trường”.

 Gặp mặt các học sinh nghèo vượt khó trong một hoạt động của VSNL

Là một tập thể được xây dựng bởi sinh viên và hoạt động vì sinh viên, các du học sinh của VSNL hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục. Hơn ai hết, các thành viên VSNL cũng hiểu được rằng, họ đang có cơ hội tiếp xúc với một trong những nền giáo dục hàng đầu thế giới, mà không phải học sinh nào cũng có được. Đó chính là lý do VSNL nghĩ về hành trình đầy khó khăn để đến với con chữ của không ít bạn nhỏ tại quê nhà.

Xín Mần là một huyện vùng cao với điều kiện sinh sống còn nhiều thiếu thốn và là nơi cư ngụ của các đồng bào dân tộc thiểu số. Con đường đến lớp của các em trên bản làng xa khá gập ghềnh, ngôi trường tạm bợ, thức ăn bữa ít, bữa đầy. Trường Mẫu giáo - Tiểu học Khâu Táo xiêu vẹo đã tồn tại 73 năm, hiện đang là nơi học tập của hơn 50 học sinh bậc mẫu giáo, tiểu học và nơi truyền tâm huyết của 7 thầy cô yêu nghề. Qua năm tháng, trường đã xuống cấp trầm trọng và rất cần được trùng tu.

Và ngay lúc này đây, các em nhỏ tại trường Khâu Táo đang cần một ngôi trường an toàn để nuôi dưỡng hoài bão của mình. Một nơi ấm áp để chắp cánh cho những ước mơ nhỏ bé, được bay cao và bay xa. Đây chính là mục đích của Dự án từ thiện Chung tay xây dựng một mái trường với sự hợp tác của Hội VSNL, Đoàn trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, và Đoàn huyện Xín Mần.

Dự án được sự ủng hộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan và Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Dự án từ thiện Chung tay một mái trường được khởi động và triển khai với mục tiêu gây qũy tối thiểu là 250 triệu đồng (khoảng 10,000 Euro), nhằm xây dựng lại ngôi trường Khâu Táo, trang bị nội thất mới, cũng như dụng cụ học tập và sách cho các em nhỏ. Vì còn nhiều thiếu thốn, thay vì đóng góp tài chính, sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và người dân xã Xín Mần sẽ đóng góp ngày công để giảm chi phí xây dựng.

Dự kiến, thời gian gây quỹ sẽ kéo dài từ đầu năm 2017 và công trình sẽ được khởi công ngay trong năm, để các bạn nhỏ trường Khâu Táo được khai giảng năm học mới 2017-2018 tại ngôi trường Khâu Táo mới.

Với tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết xây dựng mái ấm cho trẻ thơ, khơi dậy tinh thần học tập vì một ngày mai tươi sáng, Ban tổ chức hiện rất mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trên mọi miền của Tổ quốc và du học sinh, kiều bào ở nước ngoài. Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ đều rất ý nghĩa với thầy trò trường Khâu Táo và những người thực hiện dự án.

Nguyễn Tuân (báo Quốc tế)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang