10/06/2020 09:00:00 PM
VKBIA tìm cơ hội hợp tác đầu tư tại Tiền Giang

Sáng 10/6, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam- Hàn Quốc (VKBIA) đã và làm việc tại UBND tỉnh Tiền Giang bàn các giải pháp hợp tác, đầu tư.

  Đoàn công tác VKBIA với cán bộ lãnh đạo tỉnh Tiền Giang

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Tiền Giang thông tin đến VKBIA một số đặc điểm tình hình hiện tại của tỉnh. Theo đó, hiện nay, Tiền Giang đã trở thành đô thị vệ tinh và là điểm kết nối giao thương giữa khu vực ĐBSCL với TP Hồ Chí Minh. Năm 2019, tình hình kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, thu hút khách du lịch, thu hút đầu tư, doanh nghiệp thành lập mới, thu hút ngân sách đạt 11,2 tỷ đồng (xếp thứ ba khu vực ĐBSCL).

Tuy đạt được những kết quả rất tích cực nhưng Tiền Giang cũng gặp không ít khó khăn trong phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng hiện đại, chất lượng; cơ sở hạ tầng giao thông còn hạn chế; tỷ lệ đô thị hóa còn thấp; lĩnh vực đào tạo, chăm sóc sức khỏe chưa đáp ứng nhu cầu người dân. Đặc biệt là việc thu hút đầu tư và hợp tác các lĩnh vực khác như du lịch, giáo dục, khoa học công nghệ, giao thương, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao lưu nhân dân… với Hàn Quốc vẫn còn có một số hạn chế nhất định.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi thông tin và chia sẻ chân tình, với mong muốn đôi bên sẽ nghiên cứu thúc đẩy các cơ hội hợp tác phát triển, dựa trên những tiềm năng, thế mạnh và các lĩnh vực kêu gọi đầu tư của tỉnh Tiền Giang.

Cụ thể, tỉnh Tiền Giang đang kêu gọi thu hút nguồn vốn đầu tư của Hàn Quốc vào các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, với các dự án phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch xanh… nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cả vùng, phát huy thế mạnh tự nhiên và du lịch.

Tỉnh Tiền Giang cũng đề nghị VKBIA phối hợp tư vấn, hỗ trợ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực đào tạo cho các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, trường đại học trên địa bàn tỉnh; ứng dụng khoa học công nghệ cao, để khai thác tối đa nguồn tài nguyên của tỉnh để nâng cao mức độ tăng trưởng kinh tế. Tỉnh Tiền Giang cũng đề nghị VKBIA là cầu nối để đi đến hợp tác và kết nghĩa có hiệu quả với địa phương của Hàn Quốc.

Ông Trần Hải Linh, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch VKBIA cùng các thành viên trong đoàn và các Hội thành viên trực thuộc như Hội Chuyên gia trí thức Việt Nam – Hàn Quốc (VKEIA), Hội Kết nối và hỗ trợ lao động hồi hương (ACSL) đã cùng chia sẻ cởi mở, tiếp nhận các thông tin từ phía UBND tỉnh, các Sở ngành và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang.

Diệp Hương

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang