24/01/2019 02:55:00 PM
Việt kiều phấn khích trước trận Việt Nam đấu với Nhật Bản

Dù sống ở Nhật, nhiều người hy vọng tuyển Việt Nam có cơ hội vượt qua đối thủ trong trận giành vé vào vòng bán kết Asian Cup.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước Jordan hôm 16/1. Ảnh: Anh Khoa 

"Tôi rất hồi hộp, phấn khích nhưng không lo lắng khi Việt Nam đối đầu Nhật Bản trong trận tứ kết tối nay. Tuyển Nhật là đối thủ mạnh, nhưng vượt khó mới là điều thú vị", Nguyễn Đắc Hoàng, một người Việt đang sống ở Saitama, Nhật Bản, chia sẻ với VnExpress về trận so tài giữa đội tuyển quốc gia hai nước sắp diễn ra trong khuôn khổ Asian Cup 2019.

Trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản trong chặng đường giành chức vô địch châu lục diễn ra ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào 20h tối nay.

Hoàng đánh giá các cầu thủ Nhật Bản được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu, nhưng dường như họ tuân thủ chiến thuật khá cứng nhắc và không phải tất cả đều được đá chính ở các giải lớn. Trong khi đó, các cầu thủ Việt Nam không thua kém đối thủ về kỹ thuật cá nhân và thể lực. Anh mong muốn Việt Nam có thể chiến thắng 1- 0 trước Nhật.

Anh cho rằng với tài năng của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo và nếu tuyển Việt Nam không bị thiệt hại về nhân sự, đội bóng Việt Nam có thể tiến xa đến chung kết. "Vũ khí lớn nhất của Việt Nam bây giờ là sự tự tin và tinh thần cao ngút trời", Hoàng nói.

Theo Hoàng, tuyển Việt Nam gần đây đang thể hiện lối chơi hấp dẫn nhất từ trước đến nay, khiến bóng đá vượt tầm, không chỉ là môn thể thao giải trí đơn thuần. Tuy nhiên, Hoàng và bạn bè khi cùng xem trận đấu ở nhà cũng phải "giữ ý với hàng xóm" và sẽ không la hét quá lớn nếu đội tuyển Việt Nam ghi bàn vào lưới Nhật.

Cũng đang làm việc tại Nhật Bản, Đậu Tuấn Phát thừa nhận mình hơi lo lắng trước trận đấu vì đối thủ mạnh. Anh và các bạn sẽ xem ở nhà, thay vì ra quán cafe do trận đấu diễn ra vào đêm muộn.

"Việt Nam đang có lòng quyết tâm lớn và tâm lý thoải mái hơn Nhật, đó là lợi thế của chúng ta", Phát nói. Anh hy vọng hai đội sẽ có kết quả hòa sau thời gian thi đấu chính thức và dẫn tới loạt penalty, khi đó Việt Nam có cơ hội giành chiến thắng. Cổ động viên này mong tuyển Việt Nam có thể đi đến chung kết.

Kể lại hành trình kỳ diệu của đội tuyển Việt Nam, Lê Hằng, người đang sống ở Sydney, Australia, nhớ rõ từng khoảnh khắc mình và gia đình trải qua. Trong trận chung kết Asian Cup 2018 tại Trung Quốc, chị Hằng còn dán tranh cổ vũ từ ngoài cửa vào trong nhà, trận giành chức vô địch AFF thì cả nhà cùng thức thâu đêm để xem. Khi tuyển Việt Nam thắng Jordan trong trận ngày 16/1 trong Asian Cup năm nay, chị Hằng "mừng rơi nước mắt".

Đến trận tứ kết này, chị Hằng vẫn giữ niềm tin lớn với các cầu thủ Việt, dù biết Nhật Bản là một đội lớn ở châu Á. "Điều quan trọng nhất là sự tự tin của các em. Tôi chắc chắn là các em sẽ ghi bàn", chị bày tỏ.

Với Phùng Bá Thành ở Osaka, Nhật Bản, ưu thế lớn nhất của tuyển Việt Nam lúc này là sự đoàn kết, và điều đó đã giúp các cầu thủ làm nên những điều tuyệt vời. "Bóng đá luôn có những yếu tố bất ngờ, tôi mong Việt Nam có thể đi tiếp", Thành nói.

Khánh Lynh (vnxpress)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang