04/06/2023 05:31:00 PM
Vẻ đẹp và giá trị của phụ nữ Việt được tôn vinh trong hội nhập

Thời đại chuyển đổi số đặt ra cho phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài những cơ hội cũng như thách thức để làm sao vẫn giữ gìn lan tỏa giá trị truyền thống, đồng thời theo kịp với thời đại và hội nhập tốt.

 Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại Hungary, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN

Gần 250 đại biểu đến từ 21 nước tham dự, hơn 50 trẻ em được nhận đỡ đầu, đó là những con số được công bố tại Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu diễn ra vào ngày 3/6 ở thủ đô Budapest của Hungary.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Hungary, đây là lần đầu tiên một diễn đàn dành cho phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức với quy mô lớn như vậy.

Với chủ đề "Thời đại 4.0 - Phụ nữ giữ gìn giá trị Việt và hội nhập ở nước ngoài," Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại châu Âu và trên thế giới theo sáng kiến của Hội phụ nữ Việt Nam tại Hungary, với sự phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại và sự bảo trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.

Đặc biệt đây là lần đầu tiên một sự kiện của người Việt được tổ chức trong phòng họp Thượng viện của Tòa nhà Quốc hội, cơ quan lập pháp tối cao của Hungary.

Điều này thể hiện sự quan tâm của Quốc hội nước này đối với phong trào phụ nữ Việt Nam, đồng thời chứng tỏ vị thế và uy tín của kiều bào ngày càng được khẳng định tại nước bạn.

Diễn đàn đã thu hút sự tham gia của hơn 250 đại biểu đến từ 21 quốc gia bao gồm các nước trong khu vực châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Mátrai Márta, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội bảo trợ trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cùng nhiều đại sứ, đại diện Việt Nam tại các nước trong khu vực đã đến tham dự sự kiện.

 Nguyên Phó Chủ tịch nước Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Hungary, bà Mátrai Márta chia sẻ tình cảm đặc biệt sâu sắc dành cho Việt Nam, cũng như đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai nước Hungary và Việt Nam.

Bày tỏ vinh dự và vui mừng được đón đại biểu của Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu trong tòa nhà Quốc hội Hungary, bà khẳng định sự ủng hộ đối với những nội dung mà diễn đàn muốn trao đổi và cho rằng phụ nữ là trụ cột căn bản của tất cả các xã hội, phải đảm đương tốt nhiệm vụ cả trong công việc và trong gia đình.

Họ không chỉ phải làm việc gấp đôi để được công nhận và bình đẳng trong công việc, mà họ còn gánh trách nhiệm chủ yếu trong việc nuôi dạy con cái và công việc gia đình, điều này càng trở nên khó khăn hơn bởi những thách thức mà cả xã hội phải đối mặt.

Trên tinh thần đó, bà tin rằng những người phụ nữ Việt Nam từ 21 quốc gia tham gia diễn đàn sẽ có một cuộc trao đổi thành công về vai trò của phụ nữ và các nhiệm vụ phía trước họ trong bối cảnh thời đại ngày nay.

Về phần mình, nguyên Phó Chủ tịch nước Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao sáng kiến của Ban tổ chức và cho rằng sự kiện là cần thiết, nhất là trong thời đại khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của nhân loại.

Bên cạnh đó, "Phụ nữ 4.0" cũng có nhiệm vụ gìn giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình và quốc gia, cũng như truyền lại cho các thế hệ sau.

Nguyên Phó Chủ tịch nước đánh giá cao phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, cũng mang trọng trách làm mẹ, làm vợ dù thiếu đi sự trợ giúp của người thân, nhưng vẫn luôn có nhiều hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc dân tộc, đồng thời hội nhập tốt.

Bà đặc biệt khen ngợi nỗ lực của Hội phụ nữ Việt Nam tại Hungary đã tạo được những bước phát triển dài và khẳng định được vị thế của mình ở sở tại cũng như kết nối được các hội đoàn trong nước và châu Âu. Bà tin rằng diễn đàn sẽ đặt nền móng tạo dựng mạng lưới kết nối giữa phụ nữ Việt ở các nước.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại Hungary, Trưởng Ban tổ chức diễn đàn cho hay những năm gần đây, phong trào phụ nữ ở nước ngoài nói chung và tại châu Âu nói riêng ngày càng phát triển, tạo thành nhân tố nòng cốt trong các hoạt động của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, gìn giữ những giá trị Việt, đồng thời hội nhập tốt với nước sở tại.

 Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN)

Chính trong bối cảnh này, đặc biệt trong cuộc cách mạng 4.0 này, nhiều cơ hội và thách thức được đặt ra cho phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm giải pháp để gìn giữ bản sắc dân tộc và hội nhập.

Bà Phan Bích Thiện chia sẻ: "Việc tổ chức diễn đàn là cần thiết vì phụ nữ Việt Nam tại châu Âu hiện nay đang hoạt động trên nhiều mảng khác nhau, không chỉ có kinh doanh mà cả trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt hiện nay cộng đồng phụ nữ người Việt ở châu Âu có nhiều bạn trẻ thế hệ thứ hai, thứ ba. Và chính điều này đã thôi thúc tôi tổ chức diễn đàn để quy tụ chị em ở các thế hệ, các thành phần, đang hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau, để chúng ta có thể tạo nên được một bức tranh tổng thể về phụ nữ người Việt ở châu Âu và chỉ khi nhìn thấy bức tranh đó, chúng ta chia sẻ được với nhau thì mới có thể xây dựng được cộng đồng phụ nữ người Việt ở châu Âu không bị tụt hậu trong thời đại 4.0, vẫn giữ gìn giá trị truyền thống, song lại hội nhập tốt.

Và trên thực tế, tại diễn đàn chị em đã thể hiện được tinh thần tự tin, sáng tạo, kết nối, những nhân tố vô cùng quan trọng trong việc phát triển cộng đồng."

Tại diễn đàn nêu trên, các đại biểu đã có dịp được lắng nghe và chia sẻ với gần 20 tham luận và phát biểu đầy tâm huyết của đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và đại biểu các nước đến từ Slovakia, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Ba Lan, Hungary, Pháp, Việt Nam…

Với tiêu chí giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, các ý kiến đều nêu cao vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, ý thức giữ gìn và truyền bá bản sắc dân tộc Việt Nam, tinh thần chủ động tiên phong trong thời đại kỷ nguyên số; làm chủ khoa học công nghệ, kết nối các thế hệ không những trong gia đình mà còn trong các hoạt động xã hội; bản lĩnh, tự tin hội nhập quốc tế; vai trò của nữ doanh nhân và lãnh đạo nữ, phụ nữ trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Chủ đề của diễn đàn được các đại biểu đánh giá là thiết thực, nhất là trong thời đại khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của nhân loại.

Sự phát triển của Công nghệ 4.0 đã và đang tác động đến toàn cầu, cũng như tác động đến từng quốc gia, từng gia đình, từng cá thể trong xã hội, trong đó có vai trò rất quan trọng của phụ nữ.

Do đó, nhận thức của người phụ nữ thời đại 4.0 sẽ không chỉ là học thức, kinh nghiệm mà còn là sự chủ động, khả năng nắm giữ - điều khiển và sử dụng công nghệ.

Thời đại chuyển đổi số đặt ra cho phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài những cơ hội cũng như thách thức để làm sao vẫn giữ gìn lan tỏa các giá trị truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời theo kịp với thời đại và hội nhập tốt.

Nhân dịp này, Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đã kêu gọi chị em phụ nữ nói riêng và cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu nói chung tham gia chương trình “Mẹ đỡ đầu cho trẻ mồ côi” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khởi xướng.

Ngay tại Diễn đàn đã có hơn 50 trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu bởi các tổ chức, hội đoàn và cá nhân tham dự.

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam bày tỏ sự bất ngờ khi chỉ trong thời gian ngắn sau khi phát động, số đại biểu tình nguyện đỡ đầu trẻ mồ côi đã tăng nhanh, chưa kể sự đóng góp trực tiếp bằng tài chính của các cá nhân và doanh nghiệp.

Bà tin rằng các trẻ em mồ côi không chỉ được đỡ đầu về mặt vật chất, mà quan trọng hơn các cháu sẽ cảm nhận được tình cảm của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài hướng về đất nước, chia sẻ với các con và sẽ có mối kết nối giữa mẹ đỡ đầu và các con đỡ đầu trong thời gian tới.

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đã khép lại, nhưng những ý tưởng, đề xuất ở sự kiện sẽ tạo nền tảng cho sự kết nối, hỗ trợ, trao đổi và phát triển hợp tác giữa phụ nữ Việt Nam tại các nước châu Âu và mở rộng ra các nước khác, góp phần xây dựng cộng đồng phụ nữ Việt Nam tại nước ngoài trong thời đại mới với tinh thần “Tự tin, năng động, sáng tạo, kết nối”./.

Nguyễn Thu Hà / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang