30/01/2018 11:35:00 AM
Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân

Chiều ngày 29/1 tại Hải Phòng, Đoàn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban) do Phó Chủ nhiệm Lương Thanh Nghị làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam. Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái, Phó Tham mưu trưởng Hải quân đã tiếp đoàn.

 Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Lương Thanh Nghị khẳng định sự phối hợp hiệu quả giữa Ủy ban và Bộ Tư lệnh Hải quân trong thời gian qua rất đáng trân trọng.

Phó Chủ nhiệm cho biết, Bộ Tư lệnh Hải quân đã đảm bảo việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình trên biển cho Ủy ban cũng như cung cấp những hình ảnh trung thực, chính thống về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, giúp đông đảo bà con kiều bào hiểu được sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sỹ Hải quân đang ngày đêm bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Ủy ban mong muốn tăng cường phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân nhằm thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao phó. Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm trao đổi thông tin, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, góp phần tuyên truyền đường lối, chính sách bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Nhân dịp này, thay mặt cho Ủy ban, Phó Chủ nhiệm Lương Thanh Nghị trân trọng mời Ban lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân tham dự Chương trình Xuân Quê Hương do Ủy ban tổ chức cùng với hơn 1000 bà con kiều bào tại Hà Nội và chúc cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Hải quân đón một mùa xuân năm mới trong niềm vui và hạnh phúc.

 Các thành viên chụp ảnh kỷ niệm kết thúc buổi làm việc

Nhấn mạnh sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ Tư lệnh Hải quân và Ủy ban, Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái - Phó Tham mưu trưởng Hải quân - cho rằng, công tác phối hợp tuyên truyền giữa hai đơn vị là việc làm thiết thực góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Do đó, hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình trên biển.

Ông khẳng định, trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc với các nhiệm vụ: đấu tranh ngoại giao, phát triển kinh tế, phát triển sức mạnh quốc phòng là vô cùng quan trọng. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền đã được Bộ Tư lệnh Hải quân xác định là mũi nhọn để nhân dân cũng như bà con kiều bào hiểu được nhiệm vụ, sứ mệnh thiêng liêng cao cả của người chiến sỹ Hải quân, hiểu được giá trị vùng biển trời của Tổ quốc.Ông cũng cám ơn cán bộ, nhân viên Ủy ban đã đồng hành cùng Bộ Tư lệnh Hải quân trong 6 năm qua, góp phần tăng cường công tác thông tin đến bà con kiều bào một cách thiết thực nhất để bà con hiểu được cuộc sống của các chiến sỹ và nhân dân trên đảo.

Kết thúc buổi làm việc, hai vị lãnh đạo khẳng định quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Ủy ban và Bộ Tư lệnh Hải quân trong thời gian tới.

Thúy Phạm

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang