07/08/2015 09:09:00 AM
Trưởng Ban Dân vận Trung ương gặp gỡ đại diện Việt kiều Mỹ

Ngày 6/8, tại New York (Mỹ), bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng-Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đã có buổi làm việc với Phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc, gặp gỡ đại diện bà con Việt kiều và sinh viên Việt Nam tại New York.

Bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng-Trưởng Ban Dân vận Trung ương. 

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hà Thị Khiết đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Phái đoàn và các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó có công tác cộng.

Bà Hà Thị Khiết nhấn mạnh Phái đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa 9) về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Chỉ thị 54 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí, quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với người Việt ở nước ngoài và công tác vận động người Việt ở nước ngoài.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Nguyễn Phương Nga cho biết cộng đồng người Việt Nam tại New York có khoảng 29.000 người, chủ yếu làm các nghề đơn giản, buôn bán nhỏ, mở hàng ăn... Trong hơn 10 năm trở lại đây, số lượng người Việt sang định cư hoặc sinh sống ngày càng tăng, bà con chí thú làm ăn, chấp hành luật pháp sở tại, hướng về quê hương đất nước.

Thời gian vừa qua, công tác vận động cộng đồng tại địa bàn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đã tập hợp đông đảo bà con tham gia vào một số tổ chức, hội đoàn hướng về tổ quốc, tạo điều kiện cho bà con tham gia các đoàn kiều bào thăm Trường Sa… Đặc biệt, trong lớp trẻ đã hình thành Hội thanh niên sinh viên khu vực New York, quy tụ được đông đảo các bạn trẻ tham gia. Hội đã tiến hành nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ nhau học tập tốt, tìm việc làm tốt… qua đó tạo sự gắn kết cộng đồng du học sinh Việt Nam tại địa bàn.

Trong thời gian tới, công tác vận động kiều bào sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó sẽ nghiên cứu tổ chức, hoạt động các hội đoàn, hình thành lực lượng nòng cốt trong cộng đồng, tạo sự kết nối mạnh mẽ giữa thế hệ đi trước và thế hệ trẻ để thu hút ngày càng nhiều hơn lực lượng thanh niên, kiều bào trẻ tham gia và lãnh đạo hoạt động Hội. Tiềm năng của bà con Việt kiều cũng rất lớn, công tác cộng đồng sẽ tiếp tục động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để bà con về nước cống hiến, đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước./.

(TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang