22/09/2015 02:00:00 PM
Trẻ em quận Cam được học tiếng Việt

Học sinh của một trường mẫu giáo tại quận Cam, Mỹ được học tiếng Việt bên cạnh tiếng Anh theo chương trình giảng dạy song ngữ mới.

Trẻ em ở trường Demille học tiếng Việt

Theo Abc7, trường Demille, ở khu Midway City, dành nửa ngày để dạy các chữ cái, từ và màu sắc cho học sinh bằng tiếng Việt. Nửa ngày còn lại, các em sẽ được học bằng tiếng Anh.

Trường bắt đầu đưa chương trình song ngữ Việt-Anh vào giảng dạy từ năm nay. Có 42 học sinh đã đăng ký, trong đó một số em chỉ nói được tiếng Anh hoặc tiếng Việt, còn những em khác nói cả hai thứ tiếng.

"Học sinh gốc Việt có thể gìn giữ ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Học sinh không phải người Việt sẽ biết thêm một ngôn ngữ khác để nói được hai hoặc ba thứ tiếng", giáo viên Huong Dang cho biết.

Cô Maria Pavia, một phụ huynh, muốn con trai học tiếng Việt từ bé. Ở nhà, cậu bé nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

"Trong cộng đồng đặc biệt này, nơi tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt chiếm ưu thế, tôi nghĩ chương trình trên giúp thằng bé có một lợi thế lớn trong cuộc sống sau này".

Hiện có ba trường trên toàn nước Mỹ giảng dạy bằng chương trình song ngữ Việt- Anh tương tự. 

Demille được chọn để áp dụng chương trình này bởi ngôi trường nằm sát Little Saigon, nơi có cộng đồng người gốc Việt lớn nhất ở Mỹ. Lượng học sinh của trường những năm gần đây bị sụt giảm, do đó giới chức cũng hy vọng chương trình song ngữ sẽ giúp Demille thu hút nhiều học sinh hơn.

Giới chức dự kiến mỗi năm bổ sung thêm một lớp vào chương trình cho đến lớp 6.

(Theo Vnexpress)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang