01/06/2022 12:12:00 PM
Trao tặng tài liệu của kiều bào cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

Sáng ngày 01/6, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III tổ chức Lễ tiếp nhận tập sách “Kỹ thuật của người An Nam” do bà Vũ Thị Xuân Phương, (nhà nghiên cứu dân tộc học gốc Việt, trao tặng cho Nhà nước ta thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp) và một số tài liệu về Hội nghị Định ước Hiệp định Paris năm 1973 do ông Nguyễn Thiệp - Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Pháp trao tặng.

  • Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp thay mặt gia đình bà Vũ Thị Xuân Phương trao tặng tập sách cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

  • Ông Mai Phan Dũng phát biểu tại buổi lễ

  • Bà Trần Thị Việt Hoa- Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III phát biểu tại lễ tiếp nhận

  • Ông Nguyễn Thiệp trao tặng một số tài liệu về Hôi nghị Định ước Hiệp định Paris năm 1973 cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

  • Ông Nguyễn Thiệp và đại diện Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III ký biên bản giao nhận và khai thác tài liệu về Hiệp định Định ước Hiệp định Paris năm 1973

Tham dự buổi lễ có ông Mai Phan Dũng- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Thiệp - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Pháp; ông Hoàng Vĩnh Thành - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Australia; bà Nguyễn Thị Nga- Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; bà Vũ Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Ký ức Thế giới UNESCO khu vực châu Á -Thái Bình Dương; bà Trần Việt Hoa - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Phan Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cảm ơn Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đã tổ chức buổi lễ tiếp nhận thật trang trọng và ấm cúng. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình bà Vũ Thị Xuân Phương trao tặng tập sách  quý cho Nhà nước. Điều đó thể hiện tấm lòng gắn bó với quê hương, đất nước, mong muốn gìn giữ văn hóa dân tộc của người Việt sống xa Tổ quốc. Ông bày tỏ tin tưởng Trung tâm  Lưu trữ Quốc gia III sẽ bảo quản tốt tài liệu và có biện pháp giúp đông đảo nhân dân, nhà khoa học trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài có điều kiện tiếp cận học tập, nghiên cứu. Ông cũng cảm ơn nguyên Đại sứ Nguyễn Thiệp đã đóng vai trò kết nối bà Vũ Thị Xuân Phương với đất nước, có công sưu tầm, trao tặng các tài liệu quý cho đất nước và đồng thời bày tỏ hy vọng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa kiều bào với đất nước.

Thay mặt Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, bà Trần Thị Việt Hoa- Giám đốc Trung tâm trân trọng cảm ơn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, bà con kiều bào tại Pháp và Đại sứ Nguyễn Thiệp đã tin tưởng, trao tặng cho Trung tâm những tài liệu quý báu. Bà cho biết, với điều kiện kho tàng, trang thiết bị hiện đại, đảm bảo khoa học kỹ thuật, những tài liệu này sẽ được bảo quản an toàn và sử dụng phát huy giá trị một cách hiệu quả phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trung tâm mong muốn và hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm và tiếp tục được sưu tầm, tiếp nhận tài liệu của Việt Nam và về Việt Nam từ các tổ chức và cá nhân, gia đình ở trong và ngoài nước góp phần giữ gìn di sản văn hóa của dân tộc cho muôn đời. Đặc biệt thông qua Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và các quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cùng bà con cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để công tác phát huy giá trị tài liệu lịch sử, văn hóa đất nước ngày càng phong phú và đa dạng.

Tập sách “Kỹ thuật của người An Nam” là công trình của tác giả Henri Oger, một nhà nghiên cứu chuyên về văn hóa Á Đông, học trò của Louis Finot, nguyên Giám đốc đầu tiên của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội. Cuốn sách là kết quả của các chuyến đi tìm hiểu và sưu tầm của Henri Oger cùng một họa sĩ Việt Nam trên tất cả các phố phường Hà Nội và vùng lân cận trong thời gian phục vụ quân đội viễn chinh Pháp tại Đông Dương (1908-1909). Cuốn sách tập hợp những  hình ảnh công việc của tất cả các ngành nghề ở Việt Nam đầu thế kỷ XX, được in vào khoảng năm 1910, bằng kỹ thuật in khắc gỗ truyền thống trên giấy dó của người Việt. Hiện nay trên thế giới chỉ còn lại 4 bản lưu trong các thư viện tại Việt Nam và Pháp, nhưng rất hạn chế tra cứu vì tình trạng xuống cấp của tài liệu.

Nhiên Linh

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Lời Bác dạy và bí quyết thành công của chuyên gia người Việt tại FAO
Hội thao cộng đồng 2023 - Ngày hội thể thao của người Việt tại Hàn Quốc
Bộ Ngoại giao bảo hộ công dân trong vụ tai nạn ở Trung Quốc
Người Việt tại Bangladesh kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cải thiện thủ tục, thu hút kiều hối về TPHCM
Người Việt đầu tiên đoạt giải tại triển lãm hoa danh giá nhất thế giới
Đồng hành cùng kiều bào, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Khoảng 1000 bà con kiều bào về dự Xuân Quê hương 2023
Phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài
Tọa đàm với cộng đồng người Việt Nam tại Séc về chính sách pháp luật quốc tịch
Tiếp tục triển khai toàn diện, mạnh mẽ công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang