26/10/2016 05:08:00 PM
Trao quà của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho các trường học của cộng đồng người Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 24/10, Trường Tiểu học Thống Nhất của Hội người Việt Nam tỉnh Savanakhet (Lào) đã tiếp nhận 6 bộ máy tính là quà của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Trần Công Thịnh trao quà của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho đại diện Hội người Việt Nam
tỉnh Savanakhet, cùng giáo viên và học sinh Trường tiểu học Thống Nhất

Thừa ủy quyền của TS.Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng với sự quan tâm của ông Nguyễn Mạnh Hùng - Đại sứ Việt Nam tại CHDCND Lào, ông Trần Công Thịnh - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Savanakhet (Lào) - đã trao cho các trường học của cộng đồng người Việt Nam tỉnh Savanakhet 06 bộ máy tính là quà của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cho học sinh các trường học của cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Savanakhet nhân chuyến thăm Lào tháng 9/2016 vừa qua.

Tham dự buổi trao, nhận quà có ông Nguyễn Lương - Chủ tịch Hội - cùng đại diện Ban chấp hành (BCH) Hội người Việt Nam tỉnh Savanakhet cùng các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh Trường tiểu học Thống Nhất. Trong số 06 bộ máy tính, Trường tiểu học Thống Nhất được tặng 04 bộ, Trường tiểu học Nguyễn Trãi (thị trấn Seno) 01 bộ và Trường Tư thục Tiểu học Hoàng Oanh 01 bộ.

Ông Trần Công Thịnh trao máy tính cho đại diện Trường tiểu học Nguyễn Trãi - Thị trấn Seno

Trước đó, sáng 22/10, tại Trụ sở Hội người Việt Nam tỉnh Khammouan (Lào), ông Trần Công Thịnh, cũng đã trao cho Trường tiểu học Thống Nhất của Hội người Việt Nam tỉnh Khammouan 04 bộ máy tính. Tham dự buổi trao, nhận quà có ông Trần Văn Thọ - Chủ tịch Hội, cùng đại diện BCH Hội người Việt Nam tỉnh Khammouan, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh Trường tiểu học Thống Nhất.

Phát biểu tại buổi trao, nhận quà, ông Nguyễn Lương và ông Trần Văn Thọ, thay mặt các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh cùng các bậc phụ huynh và toàn thể cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại tỉnh Savanakhet và tỉnh Khammouan vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Bộ trưởng cùng Đại sứ. Các ông cho biết, mặc dù những năm qua, BCH các Hội cùng các bậc phụ huynh đã có nhiều cố gắng đóng góp và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ để chăm lo tu bổ trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học, nhưng do điều kiện kinh tế của bà con người Việt Nam ở địa phương còn nhiều khó khăn, nên cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Vì vậy món quà của Bộ trưởng đối với các trường học của cộng đồng có ý nghĩa rất thiết thực để thầy trò có thêm điều kiện dạy và học tốt hơn; mong rằng thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Lào sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ trưởng và Đại sứ, cũng như của các tổ chức, cá nhân trong nước. Các ông cũng hứa sẽ hướng dẫn giáo viên và học sinh các trường bảo quản và sử dụng hiệu quả món quà mà Bộ trưởng đã tặng./.

(Tin từ TLSQ Việt Nam tại Savanakhet)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang