13/12/2016 10:13:00 PM
Trao hơn 1 tỷ đồng tiền ủng hộ của kiều bào cho các trường học tại tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại do mưa lũ

Tiếp tục chương trình, ngày 13/12, đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã đến tỉnh Quảng Bình trao hơn 1 tỷ đồng tiền ủng hộ của bà con kiều bào cho 3 trường học khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra trong thời gian qua.

  • Đại diện bà con kiều bào trao tiền ủng hộ cho đại diện trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Trung Hóa

  • Đại điện bà con kiều bào trao tặng tiền ủng hộ cho trường Mầm non An Ninh

  • Đoàn thăm lớp học tại trường Mầm non An Ninh

  • Bà con kiều bào tặng quà cho giáo viên và học sinh trường Mầm non An Ninh

  • Đại điện bà con kiều bào trao tặng tiền ủng hộ cho trường Mầm non Phong Thủy


Đoàn đã đến trực tiếp trao tặng số tiền gần 270 triệu cho trường Mầm non An Ninh, huyện Quảng Ninh và số tiền gần 300 triệu cho trường Mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Do điều kiện thời gian hạn hẹp nên đoàn đã trao số tiền gần 450 triệu đồng tại thành phố Đồng Hới cho đại diện trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Trung Hóa, huyện Minh Hóa. Đây là những trường ở xa trung tâm bị ngập nước sâu trong nhiều ngày, nhiều trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học chưa kịp sơ tán đã bị hỏng hóc nặng nề.

Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Việt Hoàng- Trợ lý Vụ trưởng đã cho biết, đây là món quà, là tình cảm của bà con kiều bào ở nhiều nước trên thế giới mong muốn được chia sẻ với các thầy cô giáo và các em học sinh tại ba trường ở Quảng Bình. Ông bày tỏ, tuy món quà với giá trị vật chất không nhiều nhưng đây là tấm lòng chân thành của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với mong muốn hỗ trợ, động viên thầy cô và các em học sinh nhanh chóng khắc phục hậu quả sau lũ.

Đại diện các trường Mầm non An Ninh, trường Mầm non Phong Thủy, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Trung Hóa đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, động viên kịp thời của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đối với nhà trường. Đại diện các trường cũng hứa sẽ sử dụng đúng mục đích, hiệu quả số tiền bà con kiều bào trao tặng để phục vụ cho công tác dạy và học của thầy và trò.

Số tiền gần 3 tỷ đồng là món quà tình cảm của bà con kiều bào đã được trao tặng đến các cơ sở trường học tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Hy vọng món quà đó tiếp tục động viên tình thần nghị lực vượt khó của thầy và trò các trường, góp phần vào sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Hạo Nhiên

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang