14/03/2023 07:04:00 PM
Trao học bổng Vừ A Dính cho con em Việt kiều học giỏi tại Lào

Bà Trương Mỹ Hoa cho biết món quà tuy nhỏ nhưng là tình nghĩa, sự động viên các cháu học thật giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ để sau này trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình, xã hội.


 Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” trao biển tượng trưng cho Đại diện Tổng hội Người Việt Nam tại Lào và Hội người Việt Nam ở thủ đô Vientiane. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 14/3, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Vientiane (Lào), Đoàn công tác Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các nhà tài trợ tổ chức lễ trao 100 suất học bổng cho con em kiều bào Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm việc tại Lào.

Tham dự buổi lễ có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu”, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam ở thủ đô Vientiane, cùng đại diện cô và trò trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du...

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa cho biết món quà tuy nhỏ nhưng là tình nghĩa, là sự động viên các cháu học thật giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ để sau này trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình, xã hội, là cầu nối tiếp tục gìn giữ, gắn kết và củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào và Việt Nam anh em.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cũng bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane nói riêng và tại Lào nói chung luôn yêu thương, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung tay xây dựng đất nước Lào và luôn hướng về quê hương Tổ quốc.

Thay mặt Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu”, bà Trương Mỹ Hoa thay mặt Đoàn công tác đã trao tượng trưng phần quà trị giá 5.000 USD, tương đương 100 suất quà, cho đại diện Tổng Hội người Việt Nam tại Lào và đại diện Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane.

Các phần quà này sẽ được trao đến các em học sinh là con em Việt kiều học giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên toàn nước Lào.

Ngay tại buổi lễ, đã có 20 học sinh của trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du nhận các phần quà của Quỹ học bổng Vừ A Dính./.

Theo Phạm Kiên-Bá Thành (TTXVN/Vietnam+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang