18/05/2020 04:57:00 PM
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco gửi thư cảm ơn ALOV và doanh nghiệp

20.000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn sẽ được hai Tổng Lãnh sự quán ta tại San Francisco và tại Houston chuyển đến kiều bào.

 Người dân ở Mỹ đeo khẩu trang khi ra đường

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco của Mỹ đã gửi thư cảm ơn Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV), Tổng Công ty May 10 và Công ty Global Bless Home & Jio Health về món quà 20.000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn cho người Việt ở Mỹ.

Trong thư, ông Nguyễn Trác Toàn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco của Mỹ, đã cảm ơn và đánh giá cao về món quà quý báu, thiết thực, thể hiện tấm lòng tương thân, tương ái của Hội và hai công ty trong bối cảnh dịch bệnh tại Mỹ đang diễn biến phức tạp và gây hậu quả nặng nề.

“Món quà quý này cũng là nguồn động viên, cổ vũ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi làm tốt hơn nữa công tác cộng đồng, là một nhiệm vụ quan trọng của Tổng lãnh sự quán tại địa bàn có số kiều bào đông nhất trên thế giới”, ông Nguyễn Trác Toàn viết trong thư.

Đầu tháng 5 vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của ALOV, Tổng Công ty May 10 và Công ty Global Bless Home & Jio Health đã chuyển cho ALOV 20.000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn để hỗ trợ đồng bào ta ở nước ngoài phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nhân có chuyến bay đặc biệt của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam sang đón công dân tại San Francisco hôm 7/5, ALOV đã gửi món quà nói trên đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, nhờ chuyển đến đồng bào ta tại địa bàn.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trác Toàn cho biết số khẩu trang trên sẽ được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và Houston chuyển đến đồng bào ta.

Hà Nguyên
(theo Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang