17/01/2020 10:46:00 AM
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Đức tổ chức Tết cộng đồng 2020

Tối ngày 12/01/2020, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt, CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ hội chào đón Xuân Canh Tý 2020 với sự tham gia của đông đảo bà con cộng đồng Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đức (các Bang phía Tây Nam). Tham dự Buổi Lễ còn có Chủ tịch Quốc hội bang Hessen Ngài Boris Rhein, cùng nhiều Lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp và bạn bè Đức.

 Tổng lãnh sự Phạm Trường Giang phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Phạm Trường Giang đã nhấn mạnh những bước phát triển quan trọng của đất nước và quan hệ Việt – Đức trong năm qua. Ông TLS đã đánh giá cao và cảm ơn Cộng đồng người Việt tại Đức cùng toàn thể bạn bè Đức về những đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ hai nước và chuyển lời chúc Tết đến các quý khách tham dự buổi Lễ Tết; khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, hy vọng bà con có dịp về thăm đất nước, đóng góp sức lực và trí tuệ góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong phát biểu tại buổi Lễ, Ngài Chủ tịch Quốc hội bang Hessen Boris Rhein đánh giá cao sự hợp tác ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam – Đức nói chung, Việt Nam – bang Hessen nói riêng. Ông B. Rhein khẳng định trong năm 2020- kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt – Đức, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường và đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn, đặc biệt khi Việt Nam trở thành Chủ tịch ASEAN, Đức trở thành Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, và hai nước đều là Thành viên không thường trực của HĐBA/LHQ; hy vọng Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) sẽ được thông qua trong năm 2020. Bên cạnh đó, ông Rhein cũng nhấn mạnh trong năm 2020, bang Hessen cũng sẽ có nhiều hoạt động riêng để kỷ niệm 45 năm tình hữu nghị giữa Việt Nam – Đức, Việt Nam – bang Hessen.

Trong không khí ấm cúng của những ngày đầu Xuân mới, những vị khách quốc tế, cộng đồng người Việt tại 6 bang thuộc khu vực phía Tây Nam nước Đức do Tổng lãnh sự quán phụ trách đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những bài hát về quê hương đất nước, cũng như những món ăn mang đậm hương vị Tết cổ truyền.

Buổi Lễ Tết đã chuyển tới khách tham dự thông điệp về một đất nước Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, một người bạn thân thiện, trách nhiệm, đang tích cực hội nhập quốc tế, một cộng đồng người Việt đoàn kết, hòa nhập tốt trong xã hội Đức, một mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Đức đang phát triển sâu, rộng./.

Mai An
(tapchihuongviet.eu)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang