20/08/2022 07:10:00 PM
Toạ đàm “Phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài” và Giới thiệu bộ sách “Chào tiếng Việt”

Trong khuôn khổ chương trình khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên NVNONN năm 2022 do Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, chiều 20/8,  Ủy ban Nhà nước về NVNONN phối hợp với Nhà Xuất bản Giáo dục  tổ chức  toạ đàm “Phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài” và Giới thiệu bộ sách “Chào tiếng Việt” của tác giả Nguyễn Thụy Anh.

  • Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tọa đàm

  • Ông Hoàng Lê Bách phát biểu Khai mạc Tọa đàm

  • Ông Đan Anh Tuấn phát biểu tại Tọa đàm

  • Giáo sư Nguyễn Như Ý chia sẻ sự khác biệt trong công tác giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài học tiếng Việt, việc dạy tiếng Việt cho trẻ em nước ngoài và trẻ em người Việt Nam ở nước ngoài

  • Các đại biểu tham dự Tọa đàm

  • Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh giới thiệu về Bộ sách "Chào tiếng Việt"

  • Tác giả Thụy Anh chia sẻ một số hoạt động dậy học mẫu, minh họa trong bộ sách với sự tham gia, hỗ trợ tích cực của giáo viên kiều bào

Tham dự buổi Tọa đàm ông Hoàng Bách - Tổng Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục; ông Đan Anh Tuấn - Trợ  Vụ trưởng, Ủy ban Nhà nước về NVNONN; PGS.TS Thị Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên, Bộ Giáo dục Đào tạomột số giáo , chuyên gia về ngôn ngữtiến Nguyễn Thụy Anh- tác giả cuốn sách “Chào tiếng Việt” 80 học viên tham dự khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt.

Phát biểu Khai mạc Tọa đàm, ông Hoàng Bách cho biết, nhằm hưởng ứng Ngày tôn vinh tiếng Việt 8/9, trong khuôn khổ của “Khoá tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên NVNONN năm 2022” do Bộ Ngoại giao cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp tổ chức, Nhà Xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam tổ chức toạ đàm “Phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam nước ngoài”.

Ông cho biết NXB Giáo dục Việt Nam đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo, nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in, phát hành sách giáo khoa các sản phẩm giáo dục phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các ngành học, bậc học; giúp Bộ Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo công tác thiết bị giáo dục thư viện trường học trên toàn quốc. Trong những năm qua, NXB Giáo dục Việt Nam đã biên soạn, xuất bản nhiều cuốn sách phục vụ việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy nâng cao tri thức tình yêu đối với tiếng Việt, văn học, văn hoá của Việt Nam như: Văn học dân gian Việt Nam (Đinh Gia Khánh), Tiếng Việt thảo ngữ pháp chức năng (Cao Xuân Hạo), Văn hóa Việt Nam đa tộc người (Đặng Nghiêm Vạn), Từ điển hiện vật văn hóa các dân tộc Việt Nam (Nguyễn Văn Huy), Việt Nam đất nước con người, Từ điển địa danh văn hóa lịch sử Việt Nam (Nguyễn Như Ý), bộ sách Lịch sử Việt Nam (Phan Huy chủ biên), Từ điển thuật ngữ Văn học (Nguyễn Khắc Phi); Từ điển ViệtLào, Từ điển LàoViệt, Từ điển HánViệt hiện đại... Bên cạnh đó, NXB Giáo dục Việt Nam đã từng xuất bản, phát hành một số bộ sách dạy tiếng Việt cho NVNONN như: Tiếng Việt vui, Quê Việt gần đây nhất Chào tiếng Việt.

Ông chia sẻ, trong quá trình học tiếng Việt, giai đoạn đầu tiên giai đoạn khó khăn nhất đối với người học lứa tuổi thanh thiếu niên. Ở những cấp độ đầu tiên, nếu người dạy quá chú trọng việc nhận mặt chữ, luyện âm, vần, ghép từ, chữ,… không quan tâm tổ chức hoạt động phạm sẽ tạo tâm buồn chán cho người học lứa tuổi này. Do vậy, toạ đàm “Phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam nước ngoài” sẽ một buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thú vị giữa giáo viên dạy tiếng Việt trong ngoài nước cùng tác giả biên soạn sách dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam nước ngoài.

Ông cũng cho biết, trong tương lai, NXB Giáo dục Việt Nam Uỷ ban Nhà nước về NVNONN sẽ tiếp tục phối hợp triển khai chuỗi các hoạt động tập huấn, chia sẻ về phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam nước ngoài; xây dựng các thư viện, giới thiệu sách, truyền văn hoá Việt Nam tại các nước,…

Thay mặt Vụ Thông tin -Văn hóa, Uỷ ban Nhà nước về NVNONN, ông Đan Anh Tuấn gửi lời cảm ơn chân thành tới NXB Giáo dục Việt Nam đã phối hợp tổ chức buổi tọa đàm hôm nay. Ông cho biết, Khóa tập huấn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, trình độ chuyên môn, phạm của giáo viên trong việc giảng dạy tiếng Việt theo giáo trình dành riêng cho NVNONN do Bộ Giáo dục & Đào tạo biên soạn. Trong quá trình giảng dạy, bộ tài liệu chất lượng luôn công cụ quan trọng, hiệu quả để học viên tiếp thu vận dụng vào thực tế giảng dạy học tập tiếng Việt. vậy, việc NXB Giáo dục tổ chức buổi tọa đàm trao đổi phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em giới thiệu cuốn sách “Chào tiếng Việt” ý nghĩa thiết thực cho giáo viên dạy tiếng Việt nước ngoài. Qua đó sẽ giúp các giáo viên kiều bào thêm cách tiếp cận phù hợp với các đối tượng học sinh trong cộng đồng NVNONN, từ đó góp phần thúc đẩy việc giảng dạy tiếng Việt mang lại kết quả thực chất.

Tại buổi tọa đàm, mọi người được nghe những chia sẻ của các giáo , chuyên gia về ngôn ngữ về sự khác biệt trong công tác giảng dạy tiếng Việt cho NVNONN người nước ngoài học tiếng Việt, việc dạy tiếng Việt cho trẻ em nước ngoài trẻ em NVNONN; những khó khăn, bất cập trong quá trình biên soạn giáo trình dạy học tiếng Việt cho NVNONN…

Đặc biệt, tại buổi tọa đàmtác giả - Tiến Nguyễn Thụy Anh đã giới thiệu về bộ sách “Chào tiếng Việt”. Bộ sách được biên soạn theo Chương trình tiếng Việt cho NVNONN của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2018, hướng đến đối tượng trẻ em từ 6 đến 15 tuổi. Bộ sách “Chào tiếng Việt” gồm 6 cuốn chia theo các cấp độ gồm: Cấp độ 1 – Ra khơi; Cấp độ 2 - Khám phá; Cấp độ 3 - Thử thách; Cấp độ 4 - Kết nối; Cấp độ 5 - Cống hiến;  Cấp độ 6 - Trưởng thành.

Bộ sách sử dụng phương pháp tiếp cận trẻ thông qua trò chơi, hoạt động cụ thể, từ đó khơi dậy trong các em sự thích thú trong sử dụng tiếng Việt để giao lưu, tương tác với người thân cộng đồng người Việt. Ngoài ra, bộ sách còn cung cấp các kiến thức về văn hoá, lịch sử, địa Việt Nam.

Đồng thời, bộ sách “Chào tiếng Việt” cũng hướng tới đối tượng sử dụng các thầy giáo, các phụ huynh hướng dẫn trẻ em học tiếng Việt các nhóm lớp hoặc trong các gia đình người Việt nước ngoài. Bộ tài liệu này cũng thể hữu ích cho quá trình dạy học tiếng Việt trong các trường Quốc tế Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, tác giả Thụy Anh cũng chia sẻ một số hoạt động dạy học mẫu, minh họa trong bộ sách với sự tham gia, hỗ trợ tích cực của giáo viên kiều bào

Chị Nguyễn Anh Thơ - giáo viên dạy tiếng Việt tại Nhật tham dự buổi tọa đàm chia sẻ: “Tại buổi tọa đàm hôm nay, tôi được biết thêm về học liệu giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em nước ngoài - đó bộ sách của tác giả Thụy Anh. Mới được nghe qua giới thiệu, tôi rất ấn tượng bởi cuốn sách được minh họa bằng rất nhiều hình ảnh sinh độngcuốn hút. Đây cũng điều tạo sự hấp dẫn cho trẻ nhỏ hơn nữa qua giới thiệu của tác giảbộ sách sử dụng phương pháp tiếp cận trẻ thông qua trò chơi, hoạt động cụ thể. Tôi sẽ tìm hiểu mong muốn bộ sách này để nghiên cứu thể áp dụng hiệu quả cho công tác giảng dạy của mình”.

Nhiên Linh

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Cộng đồng người Việt tại Séc hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội
Người Việt Ba Lan hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi
Thủ tướng: Mong 2,2 triệu kiều bào tiếp tục đóng góp cho đất nước và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ
Thủ tướng gặp các doanh nghiệp Việt kiều tiêu biểu tại Hoa Kỳ
Báo Phụ nữ Thủ đô-Hiệp hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam: Thăm, hỗ trợ kinh phí cho 27 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Đưa chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với kiều bào
Đồng hành cùng kiều bào, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Khoảng 1000 bà con kiều bào về dự Xuân Quê hương 2023
Phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang