22/07/2017 07:47:00 PM
Tin ảnh: Đoàn Trại hè Việt Nam tham quan chùa Vĩnh Tràng, Tiền Giang

Rời TP Hồ Chí Minh, ngày 22/7, Đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam 2017 đã đến với tỉnh Tiền Giang. Tại đây, các bạn trẻ kiều bào đã tham quan chùa Vĩnh Tràng – ngôi chùa thờ Phật lớn nhất tỉnh Tiền Giang. Chùa Vĩnh Tràng mang dáng vẻ kiến trúc châu Á pha lẫn châu Âu và được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1984.

  • Nằm cách trung tâm thành phố Mỹ Tho khoảng 3km, chùa Vĩnh Tràng là ngôi chùa thờ Phật lớn nhất tỉnh Tiền Giang

  • Đại biểu kiều bào tham quan chùa Vĩnh Tràng

  • Nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về chùa

  • Thành kính lễ Phật

  • Cùng chụp ảnh lưu niệm bên tượng Phật trong tư thế nằm

  • Chùa Vĩnh Tràng được xây dựng theo lối kiến trúc tổng hợp, giao thoa giữa nền kiến trúc Á – Âu

  • Đại biểu kiều bào tìm hiểu về Di tích chùa Vĩnh Tràng

  • Tượng Phật Di Lặc trong tư thế ngồi có chiều dài 27m, chiều rộng 18m, cao 20m và nặng khoảng 250.000kg

Nằm cách trung tâm thành phố Mỹ Tho khoảng 3km, chùa Vĩnh Tràng cùng với Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (Cần Thơ), chùa Dơi (Sóc Trăng), chùa Xiêm Cán (Bạc Liêu),... là một trong những ngôi chùa lớn nhất miền Tây, thu hút đông đảo du khách gần xa ghé hành hương, ngoạn cảnh.

Chùa Vĩnh Tràng hay còn gọi là chùa Vĩnh Trường có một lịch sử xây dựng nhiều thăng trầm và trải qua nhiều đời thay đổi, tôn tạo. 

Chùa Vĩnh Tràng được xây dựng theo lối kiến trúc tổng hợp, giao thoa giữa nền kiến trúc Á - Âu như kiến trúc Pháp, La Mã, Thái, Miên và Chàm. Tuy nhiên, kiểu kiến trúc điêu khắc cốt lõi vẫn mang đậm truyền thống của người Việt. 

Thủy Trần

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Bế mạc Trại hè Việt Nam 2015
Trại hè Việt Nam 2018: Giao lưu, khơi nguồn cảm hứng cho kiều bào trẻ
Trại hè Việt Nam 2016: Một ngày thú vị tại Đà Nẵng
Thăm quê hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng
Cảm xúc Trại hè Việt Nam 2019: Mong ước ngày trở lại!
Trại hè Việt Nam 2019: Kết nối, trải nghiệm và lan tỏa tình yêu quê hương
Trại hè Việt Nam: Vòng tay đoàn kết, yêu thương, gắn bó thế hệ trẻ
Trại hè Việt Nam 2018: Giao lưu, khơi nguồn cảm hứng cho kiều bào trẻ
Bế mạc Trại hè Việt Nam 2017: Hiểu hơn, gần hơn với quê hương
Khai mạc Trại hè Việt Nam 2017: “Tuổi trẻ kiều bào tự hào về đất phương Nam”
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang