25/01/2019 03:09:00 PM
Tiến sỹ người Việt có phát minh đột phá về lĩnh vực vật liệu bán dẫn

Một nhóm nghiên cứu do tiến sỹ Nguyễn Trọng Hiếu làm trưởng nhóm thuộc Đại học Quốc gia Australia (ANU) vừa công bố một phát minh đột phá giúp phát hiện sớm các lỗi của điện thoại di động và pin Mặt Trời trong quá trình sản xuất.

 

 Tiến sỹ Nguyễn Trọng Hiếu (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Các kỹ sư trong nhóm nghiên cứu đã phát triển một công cụ mới giúp các nhà sản xuất phát hiện ra các khiếm khuyết hoặc các tính năng không mong muốn trong các thiết bị công nghệ hàng ngày như điện thoại di động, pin và pin Mặt Trời, một cách dễ dàng hơn và sớm hơn nhiều trong quá trình chế tạo.

Tác giả chính, tiến sỹ Nguyễn Trọng Hiếu cho biết phát minh này hoạt động bằng cách chụp các hình ảnh độ phân giải cao của vật liệu bán dẫn trong vòng vài giây. Những hình ảnh này có thể cho thấy những khiếm khuyết tiềm năng của vật liệu.

Nhóm nghiên cứu gọi công nghệ này “phép màu của tốc độ và không gian", nhanh hơn hàng chục nghìn lần so với các kỹ thuật đang được sử dụng. Phát minh này mở ra cơ hội phát triển một thế hệ mới các công cụ phát hiện khiếm khuyết với độ phân giải cực cao và chính xác cho cả hai lĩnh vực nghiên cứu và công nghiệp.

Theo tiến sỹ Nguyễn Trọng Hiếu, phần hay của nghiên cứu này là nhóm nghiên cứu đã sử dụng các công cụ thông thường có sẵn trên thị trường và chuyển đổi chúng thành một thứ phi thường.

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm phát minh này trên nhiều loại pin Mặt Trời perovskite hiện đại khác nhau được sản xuất tại ANU, và kết quả thử nghiệm đã được xác nhận độc lập với nhiều kỹ thuật có độ phân giải thấp hoặc tốc độ thấp khác. Nhóm nghiên cứu đang tinh chỉnh phát minh để có thể thương mại hóa.

Tiến sỹ Nguyễn Trọng Hiếu sinh năm 1988, sang Australia học vào đầu năm 2013 với học bổng toàn phần tiến sĩ của ANU về nghiên cứu vật liệu bán dẫn cho pin Mặt Trời, lấy bằng tiến sỹ vào năm 2016.

Năm 2017, tiến sỹ Hiếu sang Mỹ làm viêc ở Phòng thí nghiệm quốc gia về năng lượng tái tạo (https://www.nrel.gov/). Đầu năm 2018 đến nay, tiến sỹ Hiếu trở về ANU để làm nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực công nghệ điện Mặt Trời./.

Nguyễn Minh (TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang