28/07/2021 06:36:00 PM
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu chúc mừng nghệ sỹ trẻ Việt Nam vào chung kết cuộc thi piano quốc tế Frederik Chopin

Tối 23/7, Ban tổ chức cuộc thi dương cầm quốc tế Frederik Chopin lần thứ 18 tại Ba Lan công bố danh sách 87 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chính thức của chung kết cuộc thi. Trong đó, Nguyễn Việt Trung là người Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách này. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu đã có thư động viên, khen ngợi nghệ sỹ piano trẻ Nguyễn Việt Trung.

 Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu gửi thư động viên, khen ngợi nghệ sỹ piano trẻ Nguyễn Việt Trung.

Trong thư, Thứ trưởng viết: “Tôi được biết, một tạp chí âm nhạc của Ba Lan đã viết: “Nguyễn Việt Trung đến từ Việt Nam là một tài năng piano trẻ đã nhạc cảm bằng một tâm hồn trong sáng và tươi mới”. “Tâm hồn trong sáng và tươi mới” ấy cũng chính là tâm hồn người Việt Nam. Em hãy biểu diễn tác phẩm của các thiên tài âm nhạc bằng trí tuệ, tài năng và tâm hồn Việt Nam”.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cũng tin tưởng, trong thời gian tới với tài năng âm nhạc của mình, Nguyễn Việt Trung sẽ gặt hái nhiều thành công trong vòng thi sắp tới, và hơn thế nữa trở thành một trong những nghệ sỹ xuất sắc của Việt Nam, góp phần mang bản sắc văn hóa dân tộc đến với bạn bè quốc tế.

 Nghệ sỹ piano trẻ Nguyễn Việt Trung

Cuộc thi dương cầm quốc tế Chopin được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1927, cứ 5 năm một lần nhằm tưởng nhớ và tôn vinh nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương cầm thiên tài Frederik Chopin của Ba Lan. NSND Đặng Thái Sơn đã mang lại vinh dự cho Việt Nam khi đoạt giải nhất cuộc thi này lần thứ 10 vào năm 1980. Như vậy, hơn 40 năm sau giải nhất của NSND Đặng Thái Sơn, Việt Nam mới có thêm một nghệ sĩ vào vòng chính thức của chung kết cuộc thi dương cầm danh giá nhất thế giới.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và Hội người Việt Nam tại Ba Lan cũng đã đến động viên và chúc mừng nghệ sỹ Nguyễn Việt Trung cùng gia đình./.

Nguyễn Việt Trung sinh năm 1996, bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ và được mệnh danh là thần đồng piano. Anh đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín như: Giải Nhất cuộc thi Emmy Alberg 2005 (Ba Lan), Giải Nhất cuộc thi Biểu diễn các tác phẩm nhạc Chopin và giải Nốt nhạc vàng cho tay đàn trẻ thể hiện tác phẩm của Mozart xuất sắc 2006 (Ba Lan), Giải Nhì cuộc thi quốc tế Ludwik Stefanski - Hanlina Czerny Stefanska tại Ba Lan (2008), Giải Nhì cuộc thi Chopin quốc tế dành cho tài năng trẻ (2010)...

Trong tổng số 500 nghệ sỹ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tham gia Cuộc thi dương cầm Frederik Chopin, Nguyễn Việt Trung đã xuất sắc trở thành một trong 151 thí sinh được Ban tổ chức lựa chọn tham gia biểu diễn trực tiếp ở vòng sơ khảo, và đã có tên trong danh sách 87 người bước vào vòng chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức từ 02-23/10/2021 tại thủ đô Warsaw, Ba Lan.

Thanh Hương

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang