20/07/2022 03:10:00 PM
Thanh niên kiều bào thăm Khu Di tích Phủ Chủ tịch

Sáng ngày 20/7, trong khuôn khổ Trại hè Việt Nam năm 2022 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, các đại biểu đại diện cho thế hệ trẻ NVNONN đã tới thăm Khu Di tích Phủ Chủ tịch tại Hà Nội. Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến thăm.

 Trại hè Việt Nam là một hoạt động thường niên do Ủy ban NVNONN, Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức. Trại hè năm nay có sự tham dự của hơn 100 đại biểu là kiều bào trẻ tới từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh: Các đại biểu tham quan Khu Di tích Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Minh Quân)

Các hoạt động trong khuôn khổ Trại hè Việt Nam 2022 sẽ diễn ra từ ngày 19/7 - 3/8, tại 9 tỉnh, thành phố - Ảnh: Các đại biểu lắng nghe về lịch sử của Phủ Toàn quyền Đông Dương, nay là Phủ Chủ tịch. Ảnh: Minh Quân 

 Lắng nghe các câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu, kiều bào trẻ càng hiểu hơn về đức tính giản dị, khiêm nhường nhưng không kém phần tinh tế của Người.  Ảnh: Minh Quân

Các đại biểu bày tỏ sự xúc động khi nghe chia sẻ về khu H66, H67 và giờ phút trước lúc Người đi xa.
Ảnh: Minh Quân 

 Các đại biểu trẻ cũng đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao của Người tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch. Ảnh: Minh Quân

 Các đại biểu trò chuyện khi di chuyển trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch. Ảnh: Minh Quân

 Các đại biểu chụp ảnh bên cạnh Ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch. Ảnh: Minh Quân

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước Bảo tàng Hồ Chí Minh trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Minh Quân)

 

Trại hè Việt Nam là một hoạt động quan trọng nhằm triển khai Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong tình hình mới và Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh công tác NVNONN giai đoạn 2021-2026.

Trại hè Việt Nam năm nay có sự tham gia của hơn 100 đại biểu trong độ tuổi từ 16-24 tuổi, đại diện cho thế hệ trẻ NVNONN trở về từ 25 quốc gia. Các hoạt động trong khuôn khổ Trại hè Việt Nam 2022 diễn ra từ ngày 19/7 - 3/8, tại 9 tỉnh, thành phố.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại thành phố Vinh, Nghệ An và lễ bế mạc sẽ được tổ chức tại thành phố Vũng Tàu. Bên cạnh những hoạt động như tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa lịch sử, các chương trình giao lưu, hoạt động thiện nguyện tại các địa phương...

Chương trình còn có một số hoạt động mới như vinh danh kiều bào trẻ có thành tích xuất sắc, tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Tổ quốc, tọa đàm với thanh niên trong nước, thi kể chuyện tiếng Việt... nhằm tăng cường giao lưu, gắn kết bền chặt với văn hóa truyền thống và ngôn ngữ dân tộc, thúc đẩy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, cũng như thể hiện sự trân trọng, khuyến khích và động viên thanh niên NVNONN có nhiều đóng góp trong công tác cộng đồng và các thành tích trong học tập, nghiên cứu...

Minh Quân

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang