05/06/2018 05:14:00 PM
Thành lập Hội trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Thụy Sỹ

Ngày 2/6, Hội trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Thụy Sỹ (AVIES) đã được thành lập và ra mắt Ban chấp hành hội tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sỹ).

  Đại sứ Dương Chí Dũng (thứ ba từ phải) và các đại biểu nhân ngày thành lập Hội trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Thụy Sỹ (AVIES). (Nguồn: ĐSQ)

Sự kiện thành lập Hội AVIES và ra mắt Ban chấp hành hội diễn ra trong khuôn khổ Tọa đàm Gặp gỡ trí thức người Việt tại Thụy Sỹ lần thứ 3 mang tên “Kinh nghiệm hợp tác và triển khai các dự án với Việt Nam trong điều kiện làm việc tại Thụy Sỹ”, thu hút đại diện trí thức và chuyên gia Việt Nam đang công tác tại các trường đại học, tập đoàn kinh tế, công nghệ Thụy Sỹ và các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Geneva.

Nhân dịp này, đại diện Hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), có trụ sở tại Paris (Pháp) cũng tham dự, giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, hoạt động và phát triển của AVSE Global. Đại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sỹ) chủ trì sự kiện, bên cạnh sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ.

Phát biểu nhân thành lập Hội trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Thụy Sỹ , Đại sứ Dương Chí Dũng nhấn mạnh sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển mình năng động, với vai trò của chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính, phục vụ lợi ích của người dân và sự vào cuộc của các ngành các cấp. Sự phát triển của đất nước thời gian qua ghi nhận sự đóng góp của nhiều trí thức chuyên gia người Việt đang làm việc tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có các trí thức Việt Nam tại Thụy Sỹ.

Qua kinh nghiệm và thực tiễn của các hội chuyên gia, trí thức người Việt tại nhiều quốc gia trong đó có Cộng hòa Pháp, Đại sứ Dương Chí Dũng nhấn mạnh sự cần thiết để các trí thức chuyên gia Việt Nam các thế hệ, đặc biệt là các tài năng trẻ đang công tác, làm việc tại các trường đại học, tập đoàn kinh tế, tổ chức quốc tế tại Thụy Sỹ, có thể gặp gỡ, tăng cường hợp tác, chia sẻ, đồng thời kết nối họ với các các dự án, nhằm đóng góp tích cực và thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, thịnh vượng.

Đại sứ Dương Chí Dũng cũng thay mặt các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Thụy Sỹ cam kết luôn đồng hành với các trí thức, làm cầu nối giữa các trí thức với các cơ quan chức năng trong nước, hỗ trợ họ thực hiện tốt các dự án, kế hoạch của Hội AVIES, để các đóng góp của hội được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực.

 Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. (Nguồn: ĐSQ)

Đại sứ Dương Chí Dũng hoan nghênh việc thành lập Hội AVIES, mong muốn hội sẽ có các bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới thông qua việc nhân rộng sự tham gia của các trí thức, chuyên gia người Việt các thế hệ tại Thụy Sỹ, cũng như sự phát triển, lớn mạnh của các ý tưởng, dự án kết nối đóng góp cho sự giàu mạnh, thịnh vượng của đất nước.

AVIES tập hợp khoảng 70 trí thức, chuyên gia Việt Nam đang làm việc tại Thụy Sỹ trong nhiều chuyên ngành khác nhau. Các thành viên AVIES có mặt tại nhiều thành phố và bang của Thụy Sỹ, tập trung đông đảo nhất tại Geneva, Lausanne và Zurich. Mục đích của AVIES là thúc đẩy và hỗ trợ triển khai các ý tưởng, dự án, chương trình trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y tế, xã hội của các thành viên với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong nước, góp phần vào sự phát triển của Việt Nam, quan hệ song phương Việt Nam - Thụy Sỹ và giữa Việt Nam với Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác có trụ sở tại Thụy Sỹ...

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang