16/01/2023 08:30:00 AM
Tăng cường gắn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản

Đại biện lâm thời Nguyễn Đức Minh kêu gọi cộng đồng tại Nhật Bản tiếp tục phát huy các phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng cộng đồng ngày một lớn mạnh.

 Ông Nguyễn Đức Minh, Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, phát biểu tại Tết Cộng đồng năm 2023.  Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN

Ngày 15/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức Tết Cộng đồng năm 2023 nhằm tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và mang lại không khí Xuân đầm ấm cho kiều bào Việt Nam ở nước này.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Đức Minh, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đã điểm lại một số thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm qua.

Ông nhấn mạnh, trong năm 2022, thế giới tiếp tục chứng kiến rất nhiều biến động lớn và phức tạp với nhiều khó khăn và thách thức.

Trong bối cảnh đó, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng và nỗ lực phấn đấu của toàn thể dân tộc, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Về quan hệ Việt-Nhật, ông Nguyễn Đức Minh cho biết năm ngoái, mặc dù bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch COVID-19 nhưng quan hệ giữa hai nước vẫn “phát triển hết sức mạnh mẽ, vững chắc và thực chất trên tất cả các mặt chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, lao động, giáo dục...”

Năm qua, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã có chuyến thăm rất thành công tới Việt Nam và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang dự quốc tang cố Thủ tướng Shinzo Abe.

Đại biện Nguyễn Đức Minh nhấn mạnh năm 2023 là một năm quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai bên đã lên kế hoạch rất nhiều hoạt động cho cả năm 2023 để chào mừng sự kiện quan trọng này. Những hoạt động này chắc chắn sẽ không thể thiếu vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Đức Minh kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng cộng đồng ngày một lớn mạnh, giữ gìn và quảng bá hình ảnh đẹp của con người và văn hóa Việt Nam trong mắt bạn bè Nhật Bản, tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt-Nhật, luôn hướng về quê hương đất nước, đồng thời phát huy vai trò làm cầu nối cho quan hệ song phương giữa hai nước ngày càng phát triển.

Về phần mình, ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban liên lạc thành lập Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết trong những năm gần đây, cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản đang không ngừng lớn mạnh và trở thành cộng đồng nước ngoài lớn thứ hai ở Nhật Bản.

Nhằm tăng cường sự gắn kết và gia tăng sức mạnh của cộng đồng, thời gian qua, Ban liên lạc đã nỗ lực vận động để sớm đưa Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản đi vào hoạt động.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ngoài Hội người Việt Nam tại Nhật Bản và Hội Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản (AVIJ), tại Nhật Bản còn có nhiều hội, đoàn khác của người Việt như Mạng lưới Học thuật người Việt Nam tại Nhật Bản (VANJ), Hội Chuyên gia người Việt Nam tại Nhật Bản (VPJ), Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA), Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA), Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Thể thao Việt Nam-Nhật Bản (FAVIJA)…, cùng với 21 hội, đoàn của người Việt ở các địa phương.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Hồng Sơn nói: “Hiện nay tại Nhật Bản, cộng đồng người Việt Nam đang có quá trình vận động để tiến tới thành lập Liên hiệp hội bao gồm tất cả các hội, nhóm người Việt Nam ở tất cả các địa phương. Chúng tôi nhận thấy rằng, khi một liên hiệp hội như vậy ra đời, nó không chỉ mang ý nghĩa kết nối, giao lưu và chia sẻ thông tin, mà còn gia tăng sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản”./.

Thanh Tùng-Đức Thịnh / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang