22/05/2017 03:05:00 PM
Sôi động Lễ hội văn hóa Séc-Việt “Tìm hiểu láng giềng”

Ngày 21/5 tại thị trấn Jesenice, miền Trung Cộng hòa Séc đã diễn ra Lễ hội văn hóa, ẩm thực Séc-Việt chủ đề “Tìm hiểu láng giềng” với sự tham gia của hàng trăm người dân địa phương và cộng đồng người Việt.

 Tiết mục hát Chầu văn tại lễ hội. 

Lễ hội được tổ chức theo ý tưởng của chính quyền thị trấn Jesenice và làng Vestec nhằm tạo cơ hội cho người Séc và người Việt giao lưu và trao đổi văn hóa cũng như gắn kết cộng đồng.Tham gia lễ hội có Đại sứ Việt Nam tại Séc Hồ Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Séc Nguyễn Duy Nhiên cùng ban lãnh đạo thị trấn Jesenice và làng Vestec.

Trưởng phòng Văn hóa thuộc Hội đồng thị trấn Jesenice Alexandra Kochova cho biết đây là hoạt động giới thiệu về văn hóa Việt Nam cho người dân địa phương và đồng thời cũng giúp cộng đồng người Việt tại Jesenice và Vestec hiểu biết hơn về văn hóa của người Séc.

Phần giới thiệu văn hóa Việt Nam thu hút sự quan tâm và thích thú của các khán giả Séc, với nhiều tiết mục đặc sắc như Rước Phật và giới thiệu về lịch sử Phật giáo tại Việt Nam, múa Sen, Quan họ, Chầu văn, hòa tấu đàn bầu và sáo “Việt Nam quê hương tôi” đồng ca thiếu nhi “Trống cơm” triển lãm ảnh “Việt Nam ngày nay” “Hoạt động văn hóa và từ thiện của người Việt tại Séc”

Các món ăn Việt Nam được giới thiệu trong lễ hội cũng rất phong phú mang đậm dấu ấn ẩm thực Việt.

 Giao lưu với khán giả Séc trong tiết mục Quan họ Mời trầu tại lễ hội. 

Chương trình văn nghệ của thị trấn Jesenice và làng Vestec mang tính chuyên nghiệp với nhiều tiết mục ca múa nhạc dân gian sôi động.

Bà Diệu Linh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Séc, Trưởng ban tổ chức lễ hội phía Việt Nam cho biết trong tương lai các sự kiện tương tự sẽ tiếp tục được tổ chức và hoàn thiện hơn nữa để nâng cao tính gắn kết cộng đồng.Thị trấn Jesenice có gần 9.000 dân và làng Vestec có 2.200 dân, nằm cách thủ đô Praha hơn 30km. Tại đây có khoảng 100 gia đình người Việt đang sinh sống, học tập và làm ăn./.

(TTXVN/VIETNAM+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang