28/06/2018 02:00:00 PM
Sôi động đêm Gala thi tài năng của sinh viên Việt Nam tại Australia

Tại Sydney, tối 26/6, tại Hội trường Đại học Wollongong, bang New South Wales của Australia, đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi tài năng “Gala Vgong’s Got Talent” của Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Wollongong (Vgong).

Hiệu Phó trường Đại học Wollongong, Giáo sư Paul Gollan phát biểu tại Đêm Gala. (Ảnh: Diệu Linh/Vietnam+) 

Trong hơn 90 phút, hàng trăm khán giả vỡ òa cảm xúc khi được xem những màn thi trình diễn hết sức sôi động, đầy tài năng của 6 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào đêm chung kết sau hơn 2 tháng sơ loại từ 20 ứng cử viên, như lời ca ngọt ngào, mạnh mẽ của thí sinh Hồng Đào trong ca khúc "Someone like you", bùng nổ trong điệu nhảy breakdance điêu luyện của Hiếu Dũng, thả hồn du dương sâu lắng theo tiếng đàn piano qua bài "When the love fall" của Võ Tường Vân...

Đêm Gala thực sự đem lại món ăn tinh thần cho khán giả là những du học sinh Việt Nam, cộng đồng người Việt tại Wollongong, các giảng viên, sinh viên quốc tế tại Đại học Wollongong... khi xen kẽ những màn thi tài năng là những bài hát, điệu múa thấm đượm tình yêu quê hương đất nước Việt Nam.

Đây là lần thứ hai Vgong tổ chức sự kiện này sau thành công của chương trình Vgong’s Got Talent năm ngoái.

Sự kiện này cũng được tổ chức nhằm thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia, cùng với sự thành lập của Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại New South Wales (UAVS), và đánh dấu sự phát triển của mạng lưới kết nối sinh viên tại thành phố Wollongong, cũng như tạo sân chơi cho những tài năng đa dạng đến từ các bạn sinh viên, du học sinh Việt Nam.

Hiệu Phó trường Đại học Wollongong, Giáo sư Paul Gollan phát biểu tại Đêm Gala. (Ảnh: Diệu Linh/Vietnam+) 

Phát biểu chào mừng Đêm Gala của sinh viên Việt Nam, Hiệu Phó trường Đại học Wollongong, giáo sư Paul Gollan, cho biết trường rất tự hào và đánh giá cao những hoạt động của Vgong, một trong những câu lạc bộ sinh viên năng động và hiệu quả trong việc kết nối các sinh viên Việt Nam tại Australia.

Ông nhấn mạnh Đại học Wollongong có mối quan hệ hữu nghị lâu dài và mạnh với các đối tác, trường ở Việt Nam. Việt Nam là nguồn sinh viên quốc tế lớn thứ tư của Australia và trong nhiều năm liền. Việt Nam luôn đứng trong top 5 nước có sinh viên theo học đông nhất ở Đại học Wollongong, chủ yếu tập trung trong các ngành như kỹ sư, công nghệ thông tin, kinh doanh...

Theo giáo sư Gollan, trước đây sinh viên Việt Nam đến Đại học Wollongong chỉ theo học đại học, nhưng hiện nay trường có một số nhà nghiên cứu, học giả hàng đầu người Việt Nam, nên nhà trường hy vọng điều này sẽ khuyến khích nhiều sinh viên Việt Nam đến học cao học hay làm nghiên cứu sinh.

Giáo sư Paul Gollan cho biết trong năm 2017 có rất nhiều sinh viên Việt Nam giành các giải thưởng cao hay học bổng của trường.

Thí sinh Hiếu Dũng thể hiện phần thi nhảy breakdance. (Ảnh: Diệu Linh/Vietnam+) 

Tham dự Đêm Gala, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Trịnh Đức Hải nhấn mạnh trong thỏa thuận nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác chiến lược trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng Ba vừa qua có nêu rõ hợp tác giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là một trong 4 trụ cột chính trong hợp tác quan hệ song phương.

Ông bày tỏ mong muốn Đại học Wollongong sẽ trở thành trụ cột chính trong trụ cột hợp tác giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ giữa hai nước. Tổng Lãnh sự Trịnh Đức Hải tự hào cho biết sau khi Tổng hội Du học sinh Việt Nam tại New South Wales được thành lập, Hội trí thức người Việt tại bang New South Wales cũng ra đời, trong đó Chủ tịch Hội cũng như nhiều thành viên là giáo sư, nhà nghiên cứu tại Đại học Wollongong.

Trước khi diễn ra "Gala Vgong’s Got Talent", Tổng Lãnh sự Trịnh Đức Hải đã có cuộc làm việc với ban lãnh đạo nhà trường nhằm thúc đẩy hơn nữa sự liên kết và hợp tác giáo dục đào tạo giữa Đại học Wollongong với các trường đại học, viện nghiên cứu ở Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ và kinh doanh.

Bạn Phan Thế Hoàng, Chủ tịch Vgong, cho biết với vai trò là sinh viên, du học sinh Việt Nam tại Australia, Hội tổ chức sự kiện này với mong muốn đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ hai nước, cũng như góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam tại Australia.

Ngoài ra, Đêm Gala còn tạo sân chơi bổ ích, kết nối sinh viên, giúp các bạn sinh viên, du học sinh được thể hiện sức mình cũng như giảm căng thẳng sau những kỳ thi hay vơi bớt nỗi nhớ nhà./.

(theo TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang