10/07/2018 09:25:00 AM
Ra mắt Câu lạc bộ thương nhân Việt Nam tại Hàn Quốc

Thứ Bẩy, ngày 07/07, Câu lạc bộ thương nhân Việt Nam tại Hàn Quốc (VBCK) đã chính thức ra mắt tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. VBCK được ra mắt trong một ngày đặc biệt với nhiều số 7, theo phong tục Á Đông, số 7 là số mang lại may mắn, kì vọng, khởi đầu thuận lợi cho Câu lạc bộ.

Ra mắt Câu lạc bộ thương nhân Việt Nam tại Hàn Quốc

Tham gia buổi lễ có khoảng 200 đại biểu, trong đó có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngòai – Bộ Ngoại giao, Giám đốc một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc, hàng trăm doanh nhân Việt Nam đến từ các doanh nghiệp, cửa hàng thành viên và các doanh nghiệp Hàn Quốc, các cơ quan báo chí của Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch VBCK phát biểu khai mạc buổi lễ. Ông Linh cho biết, VBCK là một tổ chức của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, cửa hàng cung ứng sản phẩm-dịch vụ và những người có mục đích kinh doanh tại Hàn Quốc nhằm huy động năng lực của các cá nhân, tập thể vì lợi ích chung của doanh nghiệp và cộng đồng. 

Câu lạc bộ được thành lập với các tiêu chí "Tiên phong, hòa nhập, năng động, sáng tạo, hợp tác, phát triển và thành công", nhằm mục đích tạo môi trường hợp tác, trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp, giao lưu hợp tác và phát triển với các hiệp hội, cơ quan, tổ chức tại Hàn Quốc, Việt Nam và các nước khác, nhờ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác cùng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, văn hóa - giáo dục... góp phần xây dựng hình ảnh của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tại Hàn Quốc và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của 2 nước.

VBCK có chức năng đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tại Hàn Quốc, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của các doanh nghiệp, doanh nhân, tăng cường hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, hợp tác về văn hóa-giáo dục.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú kỳ vọng, trong bối cảnh quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, VBCK sẽ nhanh chóng trở thành diễn đàn quen thuộc, tin cậy, để các doanh nhân Việt Nam trên đất Hàn Quốc có thể liên lạc, kết nối và hỗ trợ lẫn nhau hiện thực hóa những cơ hội trước mắt nhằm phát triển các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của mình thành những công ty, tập đoàn lớn ngay tại đất Hàn Quốc.

Đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, ông Phạm Trường Giang - Vụ Phó trưởng Vụ Nghiên cứu- Tổng hợp -  đã phát biểu và đọc thư chúc mừng của Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam gửi tới Câu lạc bộ. Trong thư, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam nhấn mạnh: Việc thành lập Câu lạc bộ Thương nhân Việt Nam tại Hàn Quốc là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Hàn Quốc nói riêng và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nói chung. Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá cao tinh thần quyết tâm và nỗ lực của toàn thể anh chị em Ban Lãnh đạo trong việc vận động, tập hợp các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc và tin tưởng rằng Câu lạc bộ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, cùng đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, kinh doanh, tăng cường liên kết với doanh nhân, doanh nghiệp Việt ở trong và ngoài nước, đặc biệt là góp phần xúc tiến đầu tư, xuất khẩu hàng Việt Nam ra nước ngoài, mở rộng kết nạp thêm các thành viên mới, xây dựng Câu lạc bộ ngày càng phát triển để tiến tới thành lập Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Hàn Quốc.

"Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tích cực hỗ trợ để Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả theo đúng tôn cỉ mục đích, nhằm đem lại lợi ích cho cả doanh nhân, cộng đồng và đóng góp hiệu quả vào việc tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc", Thứ trưởng Vũ Hồng Nam khẳng định.

Thu Thuỷ

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang