17/02/2020 04:57:00 PM
Ra mắt Câu lạc bộ cưỡi ngựa Olympic

Việc ra mắt Câu lạc bộ cưỡi ngựa Olympic nằm trong chuỗi kế hoạch chuẩn bị phát triển bộ môn cưỡi ngựa (equestrian) tại Việt Nam với mục tiêu góp phần đưa nền thể thao nước nhà hội nhập với thế giới và khu vực.

 Ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vabis phát biểu trong buổi ra mắt Câu lạc bộ cưỡi ngựa Olympic

Ngày 15/2, tại Thiên Mã – Madagui (xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng), Tập đoàn Vabis đã chính thức ra mắt Câu lạc bộ cưỡi ngựa Olympic.

Thiên Mã – Madagui là một dự án đa chức năng với tổng diện tích 300 ha nằm trong khu phức hợp nghỉ dưỡng, thể thao và giải trí. Dự án đã dành một phần lớn quy hoạch cho các hoạt động liên quan đến cưỡi ngựa như: trường đua ngựa, trung tâm huấn luyện ngựa, khu trang trại nuôi và nhân giống ngựa thuần chủng, khu cách ly thú y, quản lý theo dõi hộ tịch ngựa thuần chủng, sân thi đấu polo, sân trình diễn ngựa nghệ thuật (dressage) và nhảy vượt rào (jumping), đường chạy băng đồng (cross country) đạt chuẩn thi đấu quốc tế.

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vabis cho biết, với kinh nghiệm và sự nghiên cứu kỹ lưỡng có thể đánh giá vị trí để triển khai một dự án cho các hoạt động liên quan tới cưỡi ngựa mang tầm quốc tế tại xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng là rất lý tưởng. Nơi đây có khí hậu tốt, đặc biệt là độ ẩm rất phù hợp đồng thời có đầy đủ tiêu chuẩn thích hợp cho giống ngựa thuần chủng. Bên cạnh đó, vị trí địa lý này cũng thuận lợi khi được nằm trong khu phức hợp nghỉ dưỡng, thể thao và giải trí đồng thời có khoảng cách vừa phải, đi lại thuận lợi với trung tâm kinh tế - tài chính là TP Hồ Chí Minh và khu du lịch nổi tiếng Đà Lạt.

Bộ môn thi đấu cưỡi ngựa đã được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức của Thế vận hội Olympic kể từ năm 1912 đến nay. Còn đối với ASIAD thì lần đầu tiên được đưa vào hệ thống thi đấu là Asiad 1982. Tiếp theo là khu vực ASEAN, lần đầu đưa vào thi đấu tại Seagame 1983. Liên tiếp 5 kỳ Seagame gần đây, các nước chủ nhà đều có tổ chức ít nhất là 1 nội dung trong bộ môn này.

Cưỡi ngựa (equestrian) theo nghĩa rộng bao gồm hàng chục nội dung hoạt động trình diễn nghệ thuật và thi đấu thể thao khác nhau, bao gồm cả đua ngựa (cá cược) và polo. Tuy nhiên, việc triển khai tại Việt Nam môn thể thao này cũng đang còn gặp những khó khăn bởi những nút thắt trong cơ chế, đặc biệt là những quy định về cá cược.

Cũng tại buổi ra mắt Câu lạc bộ cưỡi ngựa Olympic, ông Mỹ cho biết, đây là hoạt động nằm trong chuỗi kế hoạch chuẩn bị phát triển bộ môn cưỡi ngựa (equestrian) tại Việt Nam với mục tiêu là góp phần đưa nền thể thao nước nhà hội nhập với thế giới và khu vực; đồng thời bày tỏ mong muốn được sự đồng thuận của xã hội, của Trung ương, các bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương đối với bộ môn này để tiến tới Việt Nam có thể gia nhập AEF và FEI, tiếp cận được quy trình, quy phạm theo chuẩn quốc tế ngay từ đầu. “Nếu thuận lợi, chúng ta hoàn toàn có khả năng cử vận động viên tham gia thi đấu tại các kỳ Seagame và Asiad trong tương lai gần”, ông Mỹ nhấn mạnh.

Tại lễ ra mắt Câu lạc bộ cưỡi ngựa, các đại biểu cũng được tận mắt chứng kiến các vận động viên Indonesia biểu diễn cưỡi ngựa và đích thân trải nghiệm thực tế các hoạt động cưỡi ngựa đầy mạo hiểm nhưng không kém phần hào hứng.

Chia sẻ với các đại biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, thể thao không chỉ là rèn luyện nâng cao sức khỏe, mà giờ đây, nó gắn với sự phát triển du lịch, kinh tế. Hiện nay, bộ môn này đang gặp những khó khăn về cơ chế và không thể nói một sớm một chiều có thể tháo gỡ ngay do đó, chúng ta cần tiếp tục chung tay để mở ra cho bộ môn này những cơ hội phát triển. Bên cạnh đó, cần tiếp tục gửi vận động viên đi đào tạo ở các nước để từ đó chính họ có thể về đào tạo lại cho các lớp kế cận, phải có nền tảng trước nếu muốn phát triển thể thao đỉnh cao.

 Màn biểu diễn vượt chướng ngại vật tại Lễ ra mắt Câu lạc bộ

Tới tham dự lễ ra mắt Câu lạc bộ cưỡi ngựa Olympic, ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho rằng, đây là một môn thể thao hay, hấp dẫn tuy nhiên ở Việt Nam thời gian qua chưa phát triển được. Do cơ sở vật chất còn hạn chế, bộ môn này đòi hỏi diện tích đất phải rộng lớn. Hơn nữa, hiện nay, mặc dù về mặt chủ trương Chính phủ cho phép đặt cược tuy nhiên vẫn còn vướng những bất cập về cơ chế chính sách liên quan tới thuế, mức độ đặt cược.

Theo ông Thắng, qua thực tế, đây là bộ môn thể thao có cơ sở phát triển. Trong thời gian tới, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ cùng với các đơn vị chức năng xem xét, đánh giá, tham mưu cho cấp trên để tìm cách tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách giúp bộ môn này thực sự phát triển, phát huy hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch cũng như kinh tế thể thao.

Được biết, Liên đoàn cưỡi ngựa Châu Á (Asian Equestrian Federation – AEF) hiện có 35 quốc gia thành viên, riêng khu vực Đông Nam Á có 8/11 nước (ngoại trừ Việt Nam, Lào, Đông Timo)./.

(Theo dangcongsan.vn)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand đoàn kết phát triển, vững mạnh
Vai trò, vị trí của Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga trong xu thế phát triển chung
Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Đan Mạch thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2024
Hội Phụ nữ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ - Mái ấm của chị em người Việt
Trí thức, chuyên gia Việt Nam tại Australia mong muốn góp phần xây dựng và phát triển đất nước
Phát động cuộc thi viết đoạn văn, thơ về 'Người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ'
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang