28/10/2020 02:28:00 PM
Phát huy sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp kiều bào vì sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 27/10/2020, tại thành phố mang tên Bác đã diễn ra Hội nghị “Phát huy sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp kiều bào vì sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh – Nâng tầm sản phẩm Việt” do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) là đơn vị đồng hành.

  • Các đại biểu tham dự hội nghị

  • VKBIA ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược với Megazone Cloud

  • VKBIA và Shinhan Bank sẽ phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa các đối tác của Việt Nam, Hàn Quốc và các quốc gia khác

  • VKBIA và MHGroup sẽ phối hợp tìm kiếm và kết nối nhà đầu tư cho Tập đoàn Hoàng Quân

Đến dự hội nghị có ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh; Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao; ông Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch VKBIA, đại diện của Eurocham, các Tập đoàn Megazone Cloud (Hàn Quốc), Tập đoàn Tài chính Ngân hàng Shinhan (Hàn Quốc), MHGroup, Tập đoàn Hoàng Quân cùng lãnh đạo các sở ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA), đông đảo các doanh nhân của các tập đoàn, công ty lớn của thành phố.

Hội nghị là sự kiện chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, kỷ niệm 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2020), đồng thời tạo điều kiện để các doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào đang hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh có dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam và trên thế giới đều chịu tác động mạnh bởi cuộc chiến tranh thương mại giữa các nước lớn; cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán và đặc biệt là đại dịch Covid-19… Trước rất nhiều khó khăn thách thức, song kiều bào ta ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào ta đã và đang là sợi dây kết nối giao thương, thắt chặt các hoạt động kinh tế, văn hóa, du lịch… tạo nguồn kiều hối phong phú cho Tổ quốc, góp thêm nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội, xúc tiến giao thương và đầu tư.

Hội nghị là dịp để các doanh nghiệp cùng nhau giao lưu, kết nối và ôn lại truyền thống doanh nhân Việt Nam, các hoạt động kết nối trí thức, doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào với sự phát triển về kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Đây cũng là dịp để đại diện các sở, ngành thành phố và các Hội, Đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước trao đổi về các giải pháp phát huy nguồn lực kiều bào đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố, trong đó đẩy mạnh vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào nhằm kết nối, xúc tiến thương mại đưa hàng hóa Việt Nam ra nước ngoài, nâng cao vị thế hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hải Linh, Chủ tịch VKBIA đã nêu những khó khăn mà các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Việt ở nước ngoài gặp phải trong thời gian qua do tác động của dịch Covid-19. “Việc kết nối giao thương, giao lưu đi lại giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc vẫn gặp phải vô vàn những khó khăn khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Nhưng đó cũng chính là động lực thôi thúc chúng tôi tiếp tục thực hiện và tham gia tổ chức các hoạt động, chương trình nhằm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giao thương và quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. Ví dụ như chúng tôi cũng đã hân hạnh đồng hành cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Bộ Ngoại giao Việt Nam trong chương trình "Gặp gỡ Hàn Quốc 2020", thu hút gần 1000 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ của HQ đến gặp gỡ giao lưu kết nối với các địa phương của Việt Nam”- ông Trần Hải Linh cho biết.

Tại Hội nghị, VKBIA đã ký kết 3 biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược với Megazone Cloud - tập đoàn Hàn Quốc có thế mạnh về lĩnh vực kinh tế số, chuyển đổi số và ứng dụng số; Tập đoàn Tài chính Ngân hàng hàng đầu Hàn Quốc Shinhan Bank và với MHGroup Tập đoàn Hoàng Quân.

Theo đó, VKBIA sẽ cùng hỗ trợ các dự án đổi mới kỹ thuật số trên nền tảng đám mây với Megazone Cloud, về các giải pháp nội bộ và kinh doanh kỹ thuật số, ứng dụng số của Megazone cho thị trường Việt Nam. Hai bên có kế hoạch mở rộng hợp tác sang thị trường Đông Nam Á trung và dài hạn.

CEO Megazone Cloud, ông Willy Cho nhận xét, thị trường Việt Nam vẫn chậm áp dụng công nghệ đám mây hơn so với thị trường Hàn Quốc và các quốc gia khác trên thế giới; nhưng xét về tốc độ phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam cũng như nguồn nhân lực công nghệ dồi dào trong những năm gần đây, thị trường công nghệ đám mây được kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhanh chóng.

Ông Shin Dong Min - CEO Ngân hàng Shinhan cho biết: "VKBIA và Shinhan Bank sẽ phối hợp trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các đối tác của Việt Nam, Hàn Quốc và các quốc gia khác; đồng thời sẽ hợp tác toàn diện để tìm kiếm và triển khai các cơ hội hợp tác hai chiều tại Việt Nam và Hàn Quốc thông qua kết nối với các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức của Hàn Quốc và Việt Nam; tăng cường việc sử dụng mạng lưới của cả 2 bên trong việc tiếp cận các thị trường khác nhau với các mục tiêu cụ thể".

Ba biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện tiếp tục đánh thêm một dấu mốc quan trọng trong sự hợp tác giao thương, phát triển mạnh mẽ giữa Việt Nam và Hàn Quốc thời gian tới.

Cũng nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh Phùng Công Dũng đã trao tặng Giấy khen cho VKBIA vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến kế, kết nối giao thương các doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào toàn thế giới, góp phần xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh./.

Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) là một tổ chức của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia, trí thức và những đơn vị, tổ chức có mục đích giao thương không chỉ giữa Việt Nam - Hàn Quốc mà phát triển cả các thị trường khác trên thế giới, từ đó huy động năng lực của cá nhân và tập thể vì lợi ích chung của doanh nghiệp, doanh nhân và cộng đồng.

Hiện tại VKBIA có văn phòng tại Hàn Quốc, Việt Nam, Thụy Sỹ; có 5 Chi hội cơ sở và 2 Hội thành viên trực thuộc là Hội Chuyên gia Tri thức Việt Nam – Hàn Quốc (VKEIA) và Hội Hỗ trợ Lao động hồi hương (ACSL). Với khẩu hiệu ”Liên kết – Đồng hành – Phát triển”, VKBIA đóng vai trò quan trọng trong kết nối giao thương giữa Việt Nam – Hàn Quốc, là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

 Trần Hải

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang