15/03/2017 02:13:00 PM
Nhóm bác sĩ trẻ người Việt khám từ thiện cho công nhân Việt ở Nga

Cùng với rất nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao của tuổi trẻ Việt Nam ở Liên bang Nga đang diễn ra rất sôi nổi… trong Tháng Thanh Niên, một nhóm bác sĩ trẻ Việt Nam đang làm việc và học tập, nghiên cứu tại Liên bang Nga với sự chủ trì của Bác sĩ Phan Tuyết Hằng, Phó Chủ tịch Hội Y Dược Việt Nam tại LB Nga đã tới một địa danh cách Moscow hơn 100km để khám bệnh từ thiện cho công nhân Việt Nam đang làm việc tại đây.

 Tư vấn sức khỏe và chữa bệnh tại chỗ cho công nhân Việt Nam

Đây không phải là hoạt động lần đầu tiên diễn ra, bởi với phương châm “vì sức khỏe cộng đồng mà hoạt động”, từ nhiều năm nay, Hội Y – Dược Việt Nam tại LB Nga vẫn duy trì đều đặn những chuyến thăm khám bệnh từ thiện cho bà con cộng đồng Việt Nam đang kinh doanh buôn bán hoặc làm công nhân trong các xưởng dệt, may; ở gần thủ đô Moscow, hoặc ở cả các thành phố xa xôi …

Thế nhưng, chuyến thăm khám bệnh từ thiện trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này thật đặc biệt bởi nó diễn ra đúng tháng hành động của thanh niên mà lực lượng bác sĩ tham gia đội khám từ thiện phần lớn là các bạn trẻ.

Lên tàu vào sáng sớm thứ Bảy, bắt tay vào công việc ngay khi đến nơi và làm việc tích cực đến cuối ngày Chủ Nhật…, các bác sĩ đã kiểm tra và tư vấn về sức khỏe được cho hơn 200 công nhân. Có những bệnh thông thường như răng miệng hoặc cảm cúm, viêm họng, dị ứng… các bác sĩ hoặc kê đơn thuốc để công nhân đi mua, hoặc chữa ngay tại chỗ cho các bệnh nhân. Trám răng bị sâu, phát thuốc chống viêm lợi, đau đầu, châm cứu hoặc day huyệt trị mỏi gáy, chẹo xương… là những việc được các bác sĩ thực hiện điều trị ngay tại chỗ và có kết quả khả quan. Nhiều công nhân vốn lười đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe hoặc khám bệnh, kể cả khi đã có những triệu chứng ban đầu thì nhân dịp có đoàn bác sĩ từ thiện về thăm khám họ tích cực tới kiểm tra ngay.

Bác sỹ Phan Tuyết Hằng luôn có mặt cùng các bác sỹ trẻ
trong những chuyên thăm khám bệnh từ thiện 


Chị Phạm Thị Huân, làm việc ở Nga đã gần chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên chị đến kiểm tra sức khỏe ở hoạt động từ thiện này, bởi ban lãnh đạo của Xưởng may nơi chị làm việc cũng luôn sẵn sàng đưa công nhân đi khám bệnh ở Moscow và ngay tại xưởng cũng luôn có bác sĩ trực suốt ngày đêm, đề phòng mọi tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, với việc thăm khám từ thiện, chị đánh giá: “Việc các bác sĩ về khám bệnh thế này cũng rất tốt vì bệnh tật nếu phát hiện ra sớm để điều trị là rất tốt”.

Anh Tạ Huy Phương, sang làm việc tại Nga đã 5 năm, mặc dù có được đi kiểm tra sức khỏe định kỳ ở các bệnh viện Nga, nhưng anh vẫn đánh giá cao hoạt động này: “Hoạt động này rất cần thiết với công nhân bởi vì ra ngoài khám thì cũng đi được nhưng đến tận đây khám thì vẫn tốt hơn. Điều kiện làm việc may có nhiều bụi nên có thể có bệnh nghề nghiệp, nếu việc thăm khám định kỳ được tổ chức hàng tháng thì tốt hơn”.

Chàng trai trẻ Nguyễn Văn Quyết mới sang Nga làm việc được 1 năm và đây là lần đầu tiên đi kiểm tra sức khỏe tại đây. Đánh giá việc làm của các bác sĩ trong hoạt động từ thiện này, anh nói: “Mặc dù đây là lần đầu tiên cháu đến khám bệnh ở các bác sĩ này, nhưng cháu thấy các bác khám rất chu đáo. Sang đây cháu thấy khí hậu khác ở Việt Nam rất nhiều, cho nên cần phải được chăm sóc sức khỏe thì mới làm việc tốt được. Cháu thấy hoạt động này rất cần thiết”.

Về phần mình, các bác sĩ trong đội khám từ thiện cũng hào hứng và có trách nhiệm cao với công việc của mình. Nữ bác sĩ Cao Thị Thu Huyền, sinh viên cao học năm thứ 2, chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt, đã tham gia hoạt động khám bệnh từ thiện do Hội Y – Dược Việt Nam tại LB Nga tổ chức ngay từ khi mới học Đại học Y năm thứ Nhất. Hơn ai hết, bạn hiểu sự cần thiết phải chăm sóc sức khỏe răng miệng cho công nhân. Nhiều người, phần vì bận rộn, phần vì ít coi trọng việc này nên thường bỏ qua những cách khám chữa kịp thời.

Nói về công việc này, bạn Huyền cũng thừa nhận: “Rất bổ ích đối với em, bởi vì trong quá trình tham gia hoạt động xã hội này em cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm cho nghề nghiệp của mình. Đồng thời, tiếp xúc với bà con cộng đồng, em cũng cảm thấy mình có ích cho xã hội”.

Các bác sỹ trẻ đến với công nhân Việt Nam
trong chuyến thăm khám từ thiện trong Tháng Thanh niên Việt Nam 


Bác sĩ, Tiến sỹ Nguyễn Cao Cường là một bác sĩ trẻ, nhưng đã học tập, nghiên cứu ở Nga nhiều năm và hiện là cán bộ trợ giảng của một trường Đại học Y ở Moscow. Anh cũng là ủy viên của Ban chấp hành Hội Y – Dược Việt Nam tại LB Nga và tham gia rất tích cực mọi hoạt động của Hội. Anh cho biết, để làm được công việc từ thiện này, đoàn bác sĩ cũng nhận được sự ủng hộ và tạo điều kiện rất tốt từ chính các xưởng may, nơi có đông công nhân Việt Nam làm việc.

Nói về việc thăm khám từ thiện và sự hưởng ứng của các bác sĩ trẻ, Bác sĩ Cường cho biết: “Hội Y - Dược Việt Nam tại LB Nga thành lập đã được 20 năm thì trong suốt thời gian đó, khi tổ chức thăm khám bệnh từ thiện đã quy tụ được các bác sĩ có kinh nghiệm trong ngành y cả ở trong nước và ở Nga. Trong đó có tiến sỹ, có bác sĩ chuyên khoa, có bác sĩ trẻ là những em sinh viên năm thứ 5, thứ 6… cùng tham gia. Các bác sĩ, nhất là các bác sĩ trẻ, mới tốt nghiệp… lúc nào cũng hưởng ứng rất nhiệt tình. Tham gia hoạt động này, một phần các bác sĩ trẻ có điều kiện để phục vụ cộng đồng, nhưng mặt khác có thêm kinh nghiệm công tác”.

Kết thúc một đợt khám bệnh từ thiện, mặc dù cũng căng thẳng và mệt mỏi, nhưng các bác sĩ trẻ đều cảm thấy thực sự hài lòng, thực sự có ý nghĩa…

Ra tàu trở về lại Moscow với công việc của mình trong một tuần mới, các bác sĩ trẻ hẹn sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa những chuyến công tác từ thiện như thế này để chăm sóc tốt hơn sức khỏe của cộng đồng người Việt đang ở xa Tổ quốc./.

(Theo Điệp Anh/VOV-Moscow)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang