07/01/2020 02:30:00 PM
Người Việt tại Kansai, Nhật Bản đón năm mới Canh Tý 2020

Ngày 5/1/2020, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp với chính quyền Thành phố Osaka và Hiệp hội người Việt tại Kansai tổ chức “Tết Việt Nam Osaka 2020” đón mừng Xuân Canh Tý tại Trung tâm Giao lưu Quốc tế Osaka.

Đây là lần đầu tiên tết cộng đồng được tổ chức tại trung tâm thành phố Osaka.

Tham dự  sự kiện có  Đại sứ Nhật Bản phụ trách vùng Kansai, Yamamoto Jota; lãnh đạo chính quyền tỉnh, thành phố Osaka, thị trưởng thành phố  Higashi Osaka, thị trưởng thành phố Mimasaka, thị trưởng thành phố Izumi và đông đảo đại diện các tổ chức hữu nghị, kinh tế, thương mại, văn hóa, các cơ quan truyền thông, bạn bè Nhật Bản và bà con người Việt Nam tại  Osaka và vùng Kansai.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc “Tết Việt Nam Osaka 2020 ” tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Vũ Tuấn Hải điểm lại những thành tựu phát triển đất nước  và quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong năm 2019; cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp chính quyền, các tổ chức  hữu nghị, bạn bè Nhật Bản  đối với cộng đồng người Việt Nam và Tổng lãnh sự quán trong năm thời gian qua. Chúc Tết cộng đồng người Việt Nam, tổng lãnh sự Vũ Tuấn Hải mong bà con tiếp tục đoàn kết, nỗ lực làm việc và học tập, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, ngày càng đóng góp hơn nữa cho  quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thị trưởng Thành phố Osaka gửi thư chúc mừng “Tết Việt Nam Osaka 2020” nhấn mạnh mối quan hệ sâu sắc giữa Việt Nam và Nhật Bản,  đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại sở và  các hoạt động tăng cường quan hệ Việt Nam - Nhật Bản của tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka.

Hơn 1.000 bà con người Việt  và khách Nhật Bản tại Osaka,  Kansai đến tham dự các hoạt động “Tết Việt Nam tại Osaka” 2020 như trưng bày các sản phẩm văn hoá truyền thống Việt Nam, trình diễn áo dài, trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam, thưởng thức ẩm thực Việt Nam, các trò chơi dân gian Việt Nam và các hoạt động giao lưu văn nghệ Việt Nam - Nhật Bản./.

Hương Nguyễn (Nhật Bản)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang