09/09/2015 09:45:00 AM
Ngôi trường song ngữ của người Việt tại Lào

Ngày 8/9, trường song ngữ Lào - Việt mang tên Nguyễn Du bắt đầu năm học mới với nhiều môn học được giảng dạy bằng tiếng Việt.

  • Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào phát biểu tại Lễ Khai giảng

  • Ông Hoàng Xuân Hải - Công sứ Việt Nam tại Lào phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới

  • Học sinh trong buổi Lễ khai giảng

  • Quang cảnh buổi Lễ khai giảng

  • Các giáo viên của trường Nguyễn Du

Tới dự Lễ khai giảng trường song ngữ Lào - Việt có đại diện Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng đông đảo cán bộ giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh là con em Việt kiều tại Lào.

Trường song ngữ Nguyễn Du là trường của Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, dưới sự quản lý của Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và chỉ đạo chuyên môn của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016, Giáo sư-Tiến sỹ Kongssi Sengmani, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào nói: “Nhân dịp khai giảng năm học mới, mong rằng Ban giám hiệu nhà trường, các thày cô sẽ cố gắng dạy tốt để học sinh trở thành những học sinh có kiến thức, có đạo đức, trở thành học sinh tốt trong tương lai, là công dân tốt của xã hội. Nguyễn Du sẽ là ngôi trường có môi trường trong lành, xanh sạch đẹp, trong nhà trường không xảy ra hiện tượng tiêu cực, mong rằng các thày cô giáo và phụ huynh cùng chung tay góp sức để ngôi trường này trở thành ngôi trường hàng đầu”.

Ông Hoàng Xuân Hải, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chúc nhà trường bước vào năm học mới đạt nhiều thành tích mới. Mong các thày cô và các em học sinh sẽ thực hiện nhiệm vụ mà Bộ giáo dục Lào và Chính phủ hai nước mong muốn là xây dựng nhà trường trở thành trường đào tạo chất lượng cao, là biểu tượng của sự hợp tác về giáo dục giữa hai nước cũng như là cầu nối cho sự hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào.

Em Trần Thị Hồng Nhung, lớp 5D hồ hởi chia sẻ về niềm vui bước vào năm học mới: “Em rất vui được dự Lễ khai giảng, có nhiều bạn bè mới, em mong muốn học thật giỏi, em sẽ cố gắng chăm chỉ, vâng lời bố mẹ và thày cô”.

Về kế hoạch giảng dạy trong năm học mới, thày Phạm Xuân Phần, hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường sẽ tập trung tuyển chọn và đào tạo đội ngũ thày cô giỏi đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ, để các em học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ có vốn tiếng Việt tốt: “Vừa qua, Viện Khoa học giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam có qua làm việc với trường và có kế hoạch nghiên cứu và soạn riêng một giáo trình dạy song ngữ riêng cho trường và đến học kỳ hai sẽ thực hiện. Tương lai, một số bộ môn sẽ dạy bằng tiếng Việt như: Toán-Lý-Hóa, còn một số bộ môn sẽ dạy song ngữ cả hai thứ tiếng”.

Trong năm học 2015-2016, trường song ngữ Lào - Việt Nguyễn Du có gần 2000 học sinh ở các cấp học, đội ngũ giáo viên gồm 100 người trong đó có 1 thạc sỹ, 36 cử nhân, số còn lại hầu hết tốt nghiệp các trường cao đẳng và trung cấp chuyên ngành.

Mỹ Bình-Cảnh Thành (VOV-Vientiane)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang