23/10/2017 03:33:00 PM
Nghệ sỹ Trí Nguyễn mang đàn tranh và “Chuyện lãng du” về Việt Nam

Ở Pháp, Trí Nguyễn là nghệ sỹ hiếm hoi vừa là danh cầm chơi piano, vừa biểu diễn đàn tranh. Trong các buổi biểu diễn của anh luôn có phần dành cho đàn tranh. Trong nhiều tác phẩm anh soạn đàn tranh là chủ đạo trên nền dòng hòa âm đương đại của các nhạc cụ phương Tây. Anh còn chuyển thể nhạc cổ truyền Việt Nam theo một lối tư duy mới để đưa nhạc Việt tới gần hơn với khán giả nước ngoài.

 Nghệ sỹ Trí Nguyễn

Trí Nguyễn cũng là nghệ sỹ Việt Nam hiếm hoi khi có tới 2 album giành giải Vàng Golbal Music Awards danh giá: album “Consonnaces - Đối thoại Đông-Tây” (2015) và album “Beyond Borders - Vượt qua ngăn cách” (2017). Album “Beyond Borders” của anh hiện đang lọt vào vòng bình chọn cho giải Gmammy.

Về Việt Nam biểu diễn lần này nghệ sỹ Trí Nguyễn mang theo chương trình “Chuyện Lãng Du”. Buổi biểu diễn này bao gồm các nhạc phẩm cổ điển phương Tây và các tác phẩm âm nhạc truyển thống Việt Nam được Trí Nguyễn dàn dựng hòa âm theo thể loại “CrossOver.”

“Chuyện Lãng Du” gồm 3 phân đoạn. “Khúc Dạ Vũ” với những nhạc phẩm kinh điển được nghệ sỹ Trí Nguyễn thể hiện bởi piano cùng nhóm Stay The Time với guitare, violin… “Bốn Mùa” với những nhạc phẩm đã mang đến tên tuổi của Trí Nguyễn trong album “Consonnances”.

Và cuối cùng là “Ba Miền” với 3 nhạc phẩm của 3 miền Bắc Trung Nam. Trong đó bài “Trống Cơm” khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức đầu tiên trước khi Trí Nguyễn mang ra thế giới. Riêng bản “Lý Mười Thương” được Trí Nguyễn kết hợp đàn tranh phối theo điệu Bolero. Cuối cùng là bài "Lý Ngựa Ô” kết thúc chương trình, như anh nói: “Dù đi xa, nhưng tôi vẫn luôn quay về.”

Chương trình “Chuyện Lãng Du” sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 27/10/2017 tại Nhà hát Music One VOH (37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1) Thành phố Hồ Chí Minh./.

Hạnh Minh/ TTXVN

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang