02/09/2020 03:31:00 PM
Lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2564, dương lịch 2020 tại chùa Nhân Hòa, Ba Lan

Ngày 1/9/2020 nhằm ngày 14/7 năm Canh Tý, Trung tâm văn hóa tâm linh Việt Nam tại Ba Lan đã long trọng tổ chức Lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2564 tại chùa Nhân Hòa, ngoại ô Warszawa, Ba Lan.

 Nghi thức bông hồng cài ao.

Buổi lễ do Đại đức Thích Trung Đạt, trị sự chùa Nhân Hòa làm chủ lễ.

Đến dự lễ có các cán bộ Đại sứ quán, đại diện các tổ chức Cộng động Việt Nam tại Ba lan và nhiều phật tử, bà con yêu kính đạo Phật tại Warszawa và một số thành phố khác.

Do tình hình dịch bênh tại Ba Lan vẫn còn nên để đề phòng dịch lây lan, nhà chùa đã tổ chức Lễ 2 buổi trong ngày: Buổi sáng và buổi chiều.

Nhà chùa cũng phát trực tiếp buổi lễ để bà con ở xa có thể tham dự buổi lễ, dành thời gian hướng về bậc sinh thành.

Bà con đến dự lễ, tự cài những bông hoa trắng, hồng, vàng thay cho nghi thức bông hồng cài áo trong các dịp lễ Vu Lan lúc chưa có dịch.

 Dâng sứ cầu siêu.

Sau hồi chuông trống Bát nhã, Đại đức Thích Trung Đạt cùng bà con tụng kinh Vu Lan báo hiếu. Đại đức cũng đọc bài cảm niệm Vu Lan cảm động, sâu sắc về công ơn của đấng sinh thành và đạo làm con. Một phần quan trong trong buổi lễ là cầu siêu cho những người đã khuất và cầu an cho toàn thể cộng đồng.

Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm, thành kính, ngắn gọn nhưng vẫn đủ những nghi thức cần thiết. Trong khi dịch bệnh vẫn còn, việc nhà chùa tổ chức buổi lễ thành công là một sự cố gắng rất lớn của Trung tâm Văn hóa tâm linh Việt Nam tại Ba Lan, đạo tràng chùa Nhân Hòa từ khâu chuẩn bị, bao sái chùa và thực hiện nghi lễ. Một tháng trước buổi lễ, nhiều bà con đã vào chùa phát tâm trồng cây, trồng hoa, làm hàng rào...chỉnh trang khuôn viên chùa.

"Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.

Những người con đất Việt xa quê, luôn nhớ về đất mẹ, nhớ về những bậc sinh thành đang còn ở quê hương, nhớ về cha mẹ đã về nơi chín suối.

Lễ Vu Lan năm nay cũng được tổ chức tại chùa Thiên Phúc.

Đại lễ Vu Lan là hoạt động tâm linh truyền thống của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan từ nhiều năm nay.

Theo Quê Việt

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang