Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cùng các đại biểu cắt băng đón nhận Chuông Hữu nghị
|
Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kanchanaburi Narong Rakroi, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Tất Thành, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Quang Trung, cùng đông đảo quan chức địa phương, tăng ni, phật tử và bà con Việt kiều tại Thái Lan.
Hiện nay, tại Thái Lan có hơn 20 ngôi chùa của người Việt, riêng tại tỉnh Kanchanaburi có ba chùa là Khánh Thọ, Long Sơn và Hưng Phước. Trên 200 năm trước đây, người Việt di cư sang Thái Lan dưới thời Vua Rama I, chùa Khánh Thọ được xây dựng từ năm 1834 dưới thời Vua Rama III, là chùa Tổ của tông phái Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan. Chùa được đích thân Nhà vua Chulalongkorn (Rama V) ban tên năm 1896 và từng vinh dự được đón Nhà vua Bhumibol Adulyadej cùng Hoàng hậu Sirikit đến cầu phúc và ngự thiện năm 1973. Chùa đã góp phần truyền bá phái tu Đại thừa "An nam tông", đáp ứng nhu cầu tâm linh của Phật tử cộng đồng người Việt và người dân nơi đây. Hiện nay, hòa thượng Thích Quốc Dân là trụ trì đời thứ sáu của chùa từ năm 1987.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Narong Rakroi, Phó Tỉnh trưởng Kanchanaburi điểm lại quá trình xây dựng và phát triển chùa Khánh Thọ, bày tỏ vui mừng được mời đồng chủ trì lễ khánh thành Chuông Hữu nghị. Đây là hoạt động có ý nghĩa cầu siêu tưởng nhớ Nhà Vua Bhumibol Adulyadej (Rama 9) vừa qua đời, cầu phúc cho Nhà Vua Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun (Rama 10). Lễ khánh thành được tổ chức cùng với Lễ khai kinh dâng sao giải hạn, là nghi lễ hàng năm của chùa, được nhà chùa gìn giữ và tổ chức trong suốt hơn 180 năm qua, được nhân dân Thái Lan và kiều bào ta coi trọng.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam bày tỏ vui mừng được tới thăm chùa Khánh Thọ, tham dự lễ khánh thành Chuông Hữu nghị đúng vào thời điểm hai nước bước vào thập kỷ thứ 5 của quan hệ ngoại giao. Thứ trưởng nhấn mạnh, chùa Khánh Thọ là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan đối với cộng đồng người Việt, giúp kiều bào an cư, lạc nghiệp, tự do sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng như chính tại quê hương Việt Nam của mình.
Thứ trưởng Vũ Hồng Nam thỉnh tiếng chuông đầu tiên
|
Thứ trưởng tin tưởng chuông “Hữu nghị” sẽ đóng góp tích cực cho giao lưu nhân dân, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Chính phủ và cộng đồng người Việt tại Thái Lan, Thứ trưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Hoàng gia, Chính phủ Thái Lan, cảm ơn cá nhân ngài Phó Tỉnh trưởng và Hòa thượng Ong Soraphanmathurot và kêu gọi bà con Việt kiều tiếp nối truyền thống đoàn kết, chung tay vun đắp cho văn hóa Việt, phát huy cốt cách nhân ái, vị tha, yêu nước và yêu chuộng hoà bình.
Lễ khánh thành chuông Hữu Nghị là một trong những sự kiện ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Việt Nam, làm sâu sắc vai trò chùa Việt trong đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của người dân gốc Việt, qua các công trình văn hóa tâm linh này góp phần đoàn kết cộng đồng, gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam cho cộng đồng.
Nguyễn Giang