21/05/2018 03:10:00 PM
Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác tại Mozambique

Ngày 19/5, tại đại lộ mang tên Bác ở thủ đô Maputo của Mozambique, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp trong cộng đồng người Việt ở sở tại đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2018) và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

 Cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique gặp gỡ kỷ niệm  nhân 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham dự buổi lễ có các cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện Công ty viễn thông Movitel và các doanh nghiệp, sinh viên người lao động Việt Nam đang sinh sống làm việc tại thủ đô Maputo và các tỉnh lân cận.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng điểm lại những dấu mốc chính trong cuộc đời cách mạng và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc ta và sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Châu Phi và trên thế giới. Đại sứ kêu gọi bà con cộng đồng người Việt không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị hợp tác với Mozambique. Nhân dịp này, Đại sứ và đại diện cộng đồng đã tiến hành hoạt động chăm sóc cây xanh do các vị Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta trồng trước đây tại đại lộ mang tên Bác.

Trước đó, cán bộ nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện đoàn chuyên gia Việt Nam đã làm lễ dâng hương trước bàn thờ Bác Hồ ở Trụ sở Đại sứ quán. Sau khi thành kính dâng nén hương thơm, báo công và tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Lê Huy Hoàng cùng các cán bộ sứ quán, các chuyên gia giáo dục, y tế nông nghiệp đã tiến hành buổi sinh hoạt chi bộ với chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại”.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm dịp này, chiều cùng ngày 19/5 đã diễn ra giải bóng đá giao hữu của Cộng đồng người Việt mở rộng trong đó có sự tham gia của Đội cảnh sát bảo vệ Thủ đô Maputo. Các trận đấu và hoạt động giao lưu sau đó diễn ra sôi nổi hữu nghị, được sự tham gia cổ vũ của đông đảo đại diện cộng đồng người Việt và bạn bè Mozambique, với giải nhất thuộc về Đội cảnh sát bảo vệ Thủ đô Maputo. Đây cũng là dịp Đại sứ quán quảng bá giới thiệu để bạn bè Mozambique hiểu thêm về Bác Hồ và đất nước con người Việt Nam./.

BNG

_______________________

Đại lộ Hồ Chí Minh (Avenida Ho Chi Minh) dài hơn 1 km đi ngang qua Tòa thị chính của Thủ đô Maputo. Năm 1977, Ông  Samora Machel, vị Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa Nhân dân Mozambique (Cộng hòa Mozambique ngày nay) đã quyết định đặt tên của Bác Hồ cho một đại lộ ở Thủ đô Maputo để thể hiện sự kính trọng, ngưỡng mộ của nhân dân Mozambique đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng của tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang