26/01/2021 03:18:00 PM
Kiều bào Việt Nam tại Ai Cập một lòng tin Đảng

Trong những ngày này, bà con kiều bào Việt Nam tại Ai Cập cũng đang phấn khởi, tin tưởng cùng cả nước hướng về Đại hội Đảng 13. Bà con luôn phát huy tinh thần đoàn kết và tin tưởng mạnh mẽ vào sự lãnh đạo của Đảng.

 Kiều bào Việt Nam tại Ai Cập một lòng tin Đảng - Ảnh Ngọc Thạch.

Dù ở xa quê hương trong điều kiện cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng bà con kiều bào tại Ai Cập vẫn luôn theo dõi sát sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và lo lắng mỗi khi quê nhà xảy ra thiên tai hay dịch bệnh… Kiều bào tại Ai Cập ai cũng thấy mừng và tự hào khi Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới cuộc sống, hạnh phúc của người dân dù ở trong hay ngoài nước, nhất là trong đại dịch Covid-19.

Chị Bùi Thu Huyền chia sẻ: “Tôi thấy các chính sách của Đảng và Nhà nước rất quan tâm tới kiều bào. Thể hiện qua các sự kiện như tổ chức gặp mặt cộng đồng vào các dịp lễ tết hoặc quan tâm và tạo điều kiện cho chúng tôi làm các thủ tục giấy tờ. Điều mà tôi ấn tượng nhất về chính sách của Đảng và Nhà nước trong những năm qua, đặc biệt là năm 2020, chính sách bảo vệ người dân, đặc biệt là trước đại dịch Covid-19 vừa rồi, chính phủ và nhà nước ta rất nỗ lực trong bảo vệ người dân. Việt Nam vượt qua đại dịch với tổn thất ít nhất. Một điều đặc biệt nữa là kinh tế năm vừa qua vẫn phát triển".

Cũng như chị Thu Huyền, chi Ca Thương cũng luôn dõi theo sự phát triển của đất nước nhất là trong đại dịch Covid-19 vừa qua. Chị Thương cảm thấy biết ơn Đảng, Nhà nước đã có những quyết sách thành công trong phòng dịch để người dân trong nước nói chung, trong đó có ba mẹ, gia đình chị có được cuộc sống an toàn, ổn định.

Chị Ca Thương vui mừng bày tỏ: "Vấn đề quan trọng là bảo vệ cho người dân an toàn thì cuộc sống mới có thể ấm no, Nhà nước đã đưa ra được chính sách đó và bảo vệ sát sao. Khi nói về Việt Nam với gia đình nhà chồng và người dân Ai Cập tôi thấy rất tự hào. Những chính sách khác về bảo vệ quyền công dân thực sự rất tốt và chúng tôi cảm nhận vẫn luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm khi chúng tôi sống ở nước ngoài. Tôi thấy rõ rằng, chính sách và những sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước với bà con Việt kiều kịp thời, kịp lúc, đúng thời điểm. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có những chính sách như vậy và sát sao hơn, phát triển, phù hợp với từng vùng, từng khu vực để Việt kiều có thể cảm thấy luôn gần Đảng, Nhà nước hơn nữa".

Chị Lê Thanh Thúy Việt kiều đã từng sống tại Mỹ và hiện đang sống tại Ai Cập thực sự cảm nhận rõ những bước phát triển của đất nước, kinh tế chính trị và xã hội ổn định, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Chị Thanh Thúy đánh giá cao các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với phát triển giáo dục, cũng như các chính sách thu hút nhân tài, trí thức là việt kiều vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

“Tôi thấy sự quan tâm về giáo dục của Đảng và Nhà nước rất tốt. Thực tế cho thấy rõ là trường công ở Việt Nam rất tốt, tốt hơn trường tư giống như ở Mỹ hay châu Âu. Theo tôi nghĩ Nhà nước cần đầu tư hơn cho thế hệ trẻ, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa. Cần kêu gọi các mạnh thường quân, nhà đầu tư để đầu tư cho thế hệ trẻ, kêu gọi nhân tài từ kiều bào để cuốn hút nhân lực từ nước ngoài trở về nước phát triển cho giáo dục. Nếu như có chính sách tốt, có cơ hội phát triển trong nước, đóng góp cho đất nước thì kiều bào và tri thức sẽ về nước. Giống như tôi, nếu có cơ hội phát triển tốt, giáo dục tốt thì tôi sẽ đưa con tôi trở về”.

Kiều bào ở Ai Cập luôn cảm nhận rõ các chính sách của Đảng và Nhà nước khi xác định kiều bào là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Dòng máu Lạc Hồng vẫn luôn cháy bỏng trong mỗi người con xa quê và dù ở đâu, trong điều kiện hoàn cảnh nào họ cũng luôn hướng về Tổ quốc, tự hào và hòa chung những thành tựu phát triển của đất nước./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang