16/01/2023 08:10:00 AM
Kiều bào tại Algeria hướng về quê hương, chào đón Xuân mới

Đại sứ Nguyễn Thành Vinh bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm gắn bó của bà con người Việt tại Algeria đối với quê hương đất nước, tinh thần tương trợ và nỗ lực phấn đấu vươn lên của bà con.

 Toàn thể gia đình cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria và các cơ quan bên cạnh đã tham gia tổ chức chương trình Tết cộng đồng-Xuân Quê hương 2023.  Ảnh: TTXVN

Trong không khí se lạnh của những ngày cuối năm, gần 100 kiều bào là thành viên các gia đình gốc Việt sinh sống nhiều thế hệ trên đất Algeria đã tề tựu về khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Algiers để cùng nhau ôn lại truyền thống dân tộc và chào đón một mùa Xuân mới đang về.

Tối 14/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã tổ chức Tết Cộng đồng-Xuân quê hương 2023 đón Xuân Quý Mão, với sự tham dự của gần 200 khách mời là đại diện bà con người Việt nhiều thế hệ đang sinh sống và làm việc tại Algeria; đại diện của Bộ Ngoại giao; các Đại sứ, đại diện các cơ quan, tổ chức, hội võ và báo chí của Algeria, cùng toàn thể gia đình cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh.

Tuy số lượng kiều bào Việt Nam sinh sống tại Algeria không lớn nhưng bà con luôn hướng về quê hương, đất nước và dành cho quê nhà tình cảm đặc biệt.

Nhiều gia đình ở các tỉnh cách thủ đô 400-500km như Oran, Tlemcen... cũng đã không quản ngại đường sá xa xôi để đến tham dự chương trình.

Trong không khí đón Xuân mới, Đại sứ Nguyễn Thành Vinh đã nêu bật ý nghĩa của Tết Nguyên Đán đối với người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, điểm qua những thành tựu mà Việt Nam đạt được trên một số lĩnh vực trong năm 2022 và các bước phát triển trong quan hệ song phương Việt Nam-Algeria trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đại sứ khẳng định chính sách của Nhà nước Việt Nam coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam và luôn đánh giá cao những đóng góp quý báu của bà con đối với đất nước.

Đại sứ bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm gắn bó của bà con người Việt tại Algeria đối với quê hương đất nước, tinh thần tương trợ và nỗ lực phấn đấu vươn lên của bà con.

Trên tinh thần đó, Đại sứ Nguyễn Thành Vinh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của các đối tác cũng như sự tham gia, hưởng ứng của bà con kiều bào tại Algeria trong các hoạt động sắp tới.

Đại sứ hy vọng bà con tiếp tục tăng cường đoàn kết, gìn giữ những nét đẹp của văn hóa Việt Nam và đóng góp tích cực cho phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Algeria.

Tại buổi lễ, bà Belkacemi Houria và chị Bechlaghem Sabrina đã đại diện cộng đồng người Algeria gốc Việt phát biểu chia sẻ về chuyến đi Việt Nam vào tháng 11/2022, đồng thời bày tỏ tình cảm và nguyện vọng trong việc gìn giữ, tiếp nối sợi dây kết nối giữa bà con với quê hương đất tổ.

Chị Sabrina còn giới thiệu những hình ảnh đáng nhớ trong chuyến đi Việt Nam với nhiều trải nghiệm đặc sắc, giúp cho gia đình chị hiểu hơn về cội nguồn, qua đó có thêm động lực để phát huy vai trò cầu nối văn hóa giữa người dân hai nước.

Chia sẻ cảm nhận khi tham gia chương trình Xuân quê hương, chị Sabrina cho biết: “Tôi rất thích chương trình ngày hôm nay.

Đại sứ quán đã làm những công việc tuyệt vời. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, nhất là với những người đã tạo điều kiện cho tôi có chuyến thăm Việt Nam. Tôi đến từ Tlemcen, tôi xin chúc đồng bào Việt Nam một năm mới tốt lành.”

Về phần mình, bà Belkacemi Houria cho biết chính cuộc đoàn tụ của anh Ahmed với người mẹ ở Bắc Ninh mòn mỏi chờ con sau 58 năm trời xa cách đã thôi thúc bà trở về quê hương lần đầu tiên để có cơ hội gặp lại những người thân cho thỏa nỗi nhớ mong.

“Trước đó, đối với tôi, việc trở về thăm quê là một giấc mơ xa vời trong cuộc đời, khi tôi đã ngoài 60 tuổi. Tuy nhiên sau chuyến thăm, quê hương miền nhiệt đới đã in đậm trong tôi. Tôi tin một ngày nào đó khi các bạn có dịp đến thăm, các bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên nhiên và sự quyến rũ của con người Việt Nam. Tất cả sẽ để lại trong lòng bạn những kỷ niệm khó phai. Người Việt Nam được coi là một dân tộc hạnh phúc, tôi cũng thấy vậy. Họ hào sảng và hiếu khách,” bà Houria xúc động chia sẻ.

Phó Chủ tịch Ban liên lạc Hội kiều bào Việt Nam tại Algeria Nguyễn Thị Đông - một trong những người phụ nữ Việt Nam có chồng tại Algeria, nay đã 85 tuổi và được cả cộng đồng coi như nhân chứng lịch sử, trung tâm kết nối và đoàn kết của cộng đồng- hào hứng nói: “Tôi sang đây từ năm 1964... Tôi ở thành phố Oran, cách Algiers 500km nhưng tôi vẫn đến để tham dự. Thay mặt bà con Việt kiều, tôi xin cảm ơn Đại sứ quán và cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã quan tâm tổ chức những hoạt động ý nghĩa như thế này”.

Đại sứ Nguyễn Thành Vinh cho biết năm nay, số lượng bà con đến tham dự đông hơn do dịch bệnh đã được kiểm soát tốt hơn so với năm ngoái.

Đây là nỗ lực mà Đại sứ quán vẫn cố gắng thực hiện hằng năm, cùng với các cơ quan trong nước, để tổ chức một cái Tết cho bà con, nhất là với những người không có điều kiện về thăm quê hương dịp Tết.

Nhiều bà con tham dự buổi lễ cũng đã bày tỏ vui mừng và xúc động khi tham dự ngày hội Xuân quê hương và khẳng định dù hai nước cách xa về địa lý song tình cảm của người dân hai nước dành cho nhau vẫn luôn chân thành và nồng ấm.

Tết cộng đồng-Xuân quê hương 2023 do Đại sứ quán tổ chức là dịp để nhiều thế hệ người Việt, người gốc Việt tại Algeria cùng nhau trải nghiệm không gian và hương vị Tết cổ truyền Việt Nam, để nhớ và hiểu thêm về phong tục truyền thống dân tộc.

Nhân dịp này, Đại sứ quán đã giới thiệu các món ăn truyền thống và các bài hát mang đậm không khí ngày Tết.

Hầu hết bạn bè người Algeria và sứ quán các nước tham dự đều bày tỏ sự ấn tượng, thích thú với các phong tục Tết cổ truyền cũng như các món ăn truyền thống của Việt Nam./.

Trung Khánh-Ngọc Tú / TTXVN/Vietnam

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang