16/11/2017 04:26:00 PM
Khởi công xây dựng Trường THPT Hữu nghị Việt Nam - Lào

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng "Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào và Lào - Việt Nam, 2017" , sáng 16/11 tại thị xã Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn, tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào, đã long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trường Trung học Phổ thông Hữu nghị Việt Nam - Lào, tỉnh Savanakhet và Khoa tiếng Việt trường Đại học Chăm-pa-sắc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Chính quyền tỉnh Savannakhet, các cơ quan liên quan của hai nước và Hội người Việt Nam tỉnh Savanakhet phối hợp cùng tổ chức Lễ khởi công.

 Ông Thon-kẹo Phụt-thạ-cay-nhạ-lạt, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet phát biểu tại Lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ ông Trần Thanh Khiết, Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết: Trường Trung học phổ thông Hữu nghị Việt Nam - Lào và Khoa tiếng Việt trường Đại học Chăm-pa-sắc là 2 trong số 4 dự án được xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào, đồng thời được khởi công vào dịp này, do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào làm chủ đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ ông Thon-kẹo Phụt-thạ-cay-nhạ-lạt, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng, nhấn mạnh: Lễ khởi công xây dựng Trường Trung học phổ thông Hữu nghị Việt Nam - Lào và Khoa tiếng Việt trường Đại học Chăm-pa-sắc, diễn ra vào thời điển mà toàn Đảng, toàn dân các bộ tộc Lào đang tích cực chuẩn bị chào mừng 42 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (02/12/1975-02/12/2017) và kỷ niệm 97 năm Ngày sinh của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm -vi-hẳn và đặc biệt đúng vào dịp mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước vừa tổ chức thành công các hoạt động "Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào và Lào - Việt Nam, 2017" kỷ niệm 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18/7/1977-18/7/2017) và 55 năm ngày hai nước chính thức thiết lập quan hệ Ngoại giao (05/9/1962-05/9/2017).

Trong những năm qua Chính phủ Việt Nam đã giúp đỡ Chính phủ Lào và đặc biệt tỉnh Savannakhet và tỉnh Chăm-pa-sắc trong việc xây dựng cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực có trình độ tương đương với khu vực ASEAN cũng như quốc tế; đây là 2 trong nhiều dự án mà Chính phủ Việt Nam thông qua hai Bộ giáo dục và Thể thao Lào giúp tỉnh Savannakhet và tỉnh Chăm-pa-sắc trong thời gian qua; đây là kết quả của tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam, góp phần quan trọng, tạo điều kiện để phát triển nguồn nhân lực cho địa phương. Công trình sẽ trở thành trung tâm phát triển giáo dục, cũng như phát triển nguồn nhân lực cho nhân dân các bộ tộc tỉnh Savannakhet, tỉnh Chăm-pa-sắc và cộng đồng người Việt Nam của tỉnh sẽ sử dụng ngôi trường đúng theo nguyện vọng mà Chính phủ Việt Nam cũng như theo thỏa thuận giữa hai Bộ Giáo dục dành cho tỉnh Savannakhet và tỉnh Chăm-pa-sắc.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công 

Trao đổi với các đại biểu, ông Nguyễn Lương, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Savannakhet bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến hai Đảng, hai Nhà nước, cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của hai nước, Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Savannakhet đã dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến nguyện vọng thiết tha của cộng đồng người Việt Nam, đầu tư xây dựng ngôi trường này. Đồng thời cam kết quyết tâm sử dụng hiệu quả nhất, để ngôi trường thực sự là nơi đào tạo, bồi dưỡng, giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phát triển mạnh mẽ, bền chặt, như Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản từng khẳng định "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông".   

Trường Trung học Phổ thông Hữu nghị Việt Nam - Lào, tỉnh Savannakhet được xây dựng tại thị xã Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn, trên khu đất rộng 2ha, do Chính quyền tỉnh Savannakhet cấp cho Hội người Việt Nam tỉnh Savannakhet. Trường được xây dựng với quy mô 3 tầng, tổng diện tích sàn 3.220m2 với các khu học tập, hiệu bộ, thí nghiệm và một số các diện tích phụ trợ khác. Riêng về phòng học diện 1.150m2 , gồm 24 phòng học. Với tổng mức đầu tư 51,79 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào là 44,84 tỷ đồng; vốn đối ứng của Chính phủ Lào là 6,95 tỷ đồng. Công trình dự kiến sẽ được hoàn thành vào dịp khai giảng năm học 2019-2020.

Khoa tiếng Việt trường Đại học Chăm-pa-sắc, được xây dựng trong khuôn viên của trường Đại học Chăm-pa-sắc, với quy mô 3 tầng với tổng diện tích sàn 1.590m2 . Tổng mức đầu tư 26,78 tỷ đồng. Trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào là 26,25 tỷ đồng. Vốn đối ứng của Chính phủ Lào là 0,53 tỷ đồng. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 01/2019.

(Tin từ Tổng Lãnh sự quán VN tại Savannakhet, Lào)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang