24/10/2016 09:19:00 AM
Khai trương Góc Búp bê Việt Nam tại Bảo tàng Búp bê quốc tế ở Ấn Độ

Chiều 21/10, tại Bảo tàng Búp bê quốc tế Shankar ở trung tâm thủ đô New Dehli đã diễn ra lễ khai trương Góc Búp bê Việt Nam.

 

Tới dự buổi lễ có đông đảo cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, cộng đồng người Việt đang sinh sống tại New Dehli, đại diện Tổng Giám đốc Hội đồng Quan hệ văn hóa Ấn Độ (ICCR), Giám đốc Bảo tàng Búp bê quốc tế Shankar cùng đông đảo bạn bè Ấn Độ, quốc tế và giới báo chí.

Phát biểu tại lễ khai trương, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành đã chào mừng tất cả các vị quan khách tới tham dự buổi lễ.

Đại sứ cho biết Góc Búp bê Việt Nam tại bảo tàng trưng bày 99 búp bê, được chia thành nhiều nhóm, trong đó có búp bê mặc áo dài, búp bê mặc trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam, trang phục áo cưới truyền thống, búp bê biểu diễn nghệ thuật, rối nước…

Đại sứ cho hay số búp bê này phản ánh sinh động văn hóa đầy màu sắc và đa dạng của người dân Việt Nam, đồng thời bày tỏ qua Góc Búp bê Việt Nam này, không chỉ có trẻ nhỏ mà cả người lớn ở Ấn Độ và du khách nước ngoài sẽ có dịp hiểu thêm về Việt Nam và người dân Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ Tôn Sinh Thành cũng gửi lời cảm ơn tới Giám đốc Bảo tàng Búp bê quốc tế Shankar và cộng sự đã dành cho Việt Nam một khu vực trưng bày búp bê trang trọng và bày tỏ tin tưởng sự kiện này chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ văn hóa giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ khai trương, đại diện bảo tàng cho biết Ấn Độ và Việt Nam luôn có mối quan hệ song phương và những kết nối về văn hóa, kinh tế vững mạnh. Hai nước đã ủng hộ nhau trong những thời điểm khó khăn nhất.

Ông cho rằng Góc Búp bê Việt Nam tại bảo tàng sẽ góp phần giúp cho trẻ em Ấn Độ và Việt Nam xích lại gần nhau hơn, mở ra cánh cửa học tập đầy ý nghĩa.

Bảo tàng Búp bê quốc tế Shankar được khai trương vào ngày 30/11/1965. Bảo tàng này là nơi có bộ sưu tập búp bê trang phục thuộc vào loại lớn nhất thế giới với gần 7.000 búp bê trưng bày đến từ 85 quốc gia.

Bảo tàng mở cửa từ 10 giờ sáng đến 18 giờ các ngày trong tuần trừ thứ 2 và các ngày nghỉ lễ./.

(TTXVN)

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang