24/12/2019 09:43:00 AM
Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức gặp mặt mừng Xuân Canh Tý

Buổi Tất niên là dịp để bà con người Việt ở Xứ sở kim chi gặp gỡ, giao lưu trong dịp Tết đến Xuân về giúp bà con vơi đi nỗi nhớ quê hương đất nước.

 Chị Nguyễn Ngọc Cẩm - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc - phát biểu tại buổi Tất niên

Theo phóng viên tại Hàn Quốc, chiều 22/12, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức buổi “Tất niên sum vầy-Mừng Xuân Canh Tý” tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc với sự tham dự của gần 500 bà con người Việt đang sinh sống, học tập và lao động tại đây cùng nhiều bạn bè Hàn Quốc.

Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức buổi Tất niên với quy mô lớn như vậy.

Buổi Tất niên là dịp để bà con người Việt ở Xứ sở kim chi gặp gỡ, giao lưu trong dịp Tết đến Xuân về giúp bà con vơi đi nỗi nhớ quê hương đất nước.

Đây cũng là dịp để tổng kết hoạt động của Hội năm 2019, nêu các hoạt động trong năm tới và là dịp để tri ân các nhà tài trợ cho các hoạt động nhiều ý nghĩa của Hội trong thời gian qua.

Đại diện Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đã trao bằng khen cho các chi hội có nhiều hoạt động tích cực và con em các gia đình đa văn hóa (vợ Việt Nam, chồng Hàn Quốc) đã có kết quả học tập tốt trong năm qua.

Buổi Tất niên diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, phấn khởi, đầy tinh thần đoàn kết.

Bà con đã được thưởng thức các món ăn ngày Tết cổ truyền của Việt Nam như giò chả, bánh chưng... Xen kẽ chương trình là các tiết mục văn nghệ và trò chơi trúng thưởng rất hấp dẫn.

 Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Mạnh Hùng-Hữu Tuyên/Vietnam+

Hiện, cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc đã lên tới gần 200.000 người, là một trong những cộng đồng đông và có nhiều hoạt động hướng về quê hương, đất nước.

Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đã phát huy những mặt thuận lợi và khắc phục khó khăn để tổ chức thành công nhiều hoạt động có ý nghĩa, thu hút đông đảo cộng đồng tham gia như Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại hội Thể dục thể thao, hỗ trợ bà con gặp khó khăn trong cuộc sống…

Đặc biệt, hội đã tổ chức thành công “Lớp học tiếng Việt yêu thương” cho con em các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn trên phạm vi toàn Hàn Quốc, nhằm giúp các em nhớ về cội nguồn và gìn giữ văn hóa truyền thống quê hương Việt Nam.

Hội cũng tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa khác hướng về quê hương đất nước như ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt…

Các hoạt động của hội đã thu hút đông đảo bà con tham gia, góp phần gắn kết và tạo sức mạnh đoàn kết, khẳng định vị thế của Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong mắt bạn bè Hàn Quốc và quốc tế, cũng như giữ gìn và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt-Hàn./.

Mạnh Hùng-Hữu Tuyên / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang