Hiện nay, trên địa bàn huyện Yên Lập - một huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ còn rất nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đặc biệt là những gia đình có con em tàn tật, bị nhiễm chất độc da cam. Với tấm lòng tương thân tương ái của những người xa quê, Hội Măng Non ở CHLB Đức do bà Phạm Thị Đoàn Thanh làm Chủ tịch, đã huy động những tấm lòng hảo tâm để dành một phần tiền mua bò giống sinh sản hỗ trợ cho những trẻ em nghèo. Chương trình đã mang lại niềm vui rất lớn, được ví như “chìa khóa” để người dân thoát nghèo.
Với phương thức tặng cần câu nhưng không tặng con cá, trong những năm qua, Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Yên Lập cùng sự phối kết hợp của các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn huyện đã huy động các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm để trao tặng những món quà ý nghĩa cho người nghèo. Ủng hộ chương trình này, Hội Măng Non đã quyên góp được hơn 40 triệu đồng về Việt Nam mua 4 con bò sinh sản để tặng cho trẻ em nghèo của 4 xã Đồng Thịnh, Hưng Long, thị trấn Yên Lập.
Để tiết kiệm chi phí, Đoàn Hội Măng Non đến với huyện Yên Lập bằng xe bus công cộng, ăn nghỉ tại nhà cán bộ huyện, trực tiếp cùng cháu Phạm Ngọc Lập - người dân địa phương - đã kết nối Hội với huyện nghèo Yên Lập thực hiện dự án “Ngân hàng bò”. Bà Chủ tịch Hội đã trực tiếp cùng cháu Lập tìm mua bò giống từ chính người dân địa phương. Giống tốt, hợp thổ nhưỡng, bò sẽ dễ chăm sóc, sinh sản tốt.
Gia đình chị Hà Thị Quyên, khu Thống Nhất, xã Đồng Thịnh, có con là Vũ Thị Bắc năm nay 14 tuổi nhưng bị bãi não, thuộc diện hộ nghèo của xã, rau cháo qua ngày, nhận được sự động viên và một con bò sinh sản, chị xúc động chia sẻ: "Tôi sẽ cố gắng để chăm sóc con bò này, chỉ mong sao thoát được cảnh nghèo. Cảm ơn Chương trình và nhà tài trợ đã giúp đỡ gia đình tôi". Từ khi được tặng bò, chị như có thêm động lực để vươn lên và chăm sóc con nhỏ. Không chỉ có gia đình chị Quyên, mà nhiều hộ gia đình được hỗ trợ bò sinh sản cũng rất phấn khởi.
Theo Chương trình, các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo có con bị khuyết tật và nhiễm chất độc da cam được nhận 01 con bò sinh sản để chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Được tặng "chiếc cần câu" quý giá, các hộ nhận bò đã nỗ lực chăm sóc để có thêm những chú bê con xinh xắn.
Tại lễ trao tặng bò, Hội Măng Non cùng lãnh đạo địa phương đã xuống các hộ gia đình thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Các hộ dân còn được công ty hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh để bò phát triển tốt, sinh sản đạt hiệu quả. Việc trao tặng bò giống cho hộ nghèo của các nhà hảo tâm, đặc biệt là tấm lòng của những người con xa quê, trong thời gian qua đã đạt hiệu quả tốt. Không chỉ đơn thuần là trao phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, mà đó còn là trao cả tấm lòng chia sẻ, cảm thông với những khó khăn của họ trong cuộc sống./.
Hồng Vân - Nguyễn Tình (Đài TT Yên Lập)