28/06/2016 10:11:00 AM
Hàn Quốc: Lễ hội Cộng đồng người Việt tại TP Daejeon và Giải bóng đá ICfood cup

Như tin đã đưa, ngày 25-26/06, tại thành phố Daejeon, Hàn Quốc đã diễn ra Lễ hội Cộng đồng người Việt lần thứ 3 và Giải bóng đá ICfood cup lần thứ 8.

  • ● Lễ hội Cộng đồng người Việt tại TP Daejeon, Hàn Quốc (22/06/2016)
  • Các đại biểu cắt băng khai trương Triển lãm tranh về Biển Đông

  • Trao cup vô địch cho đội bóng đá nam

  • Trao cup vô địch cho đội bóng đá nữ

Chương trình lễ hội bao gồm các nội dung đặc sắc như các phần thi về văn hoá Việt Nam cho các gia đình đa văn hoá, thi văn nghệ quần chúng đặc sắc cùng với nhiều trò chơi tập thể ngoài trời hấp dẫn. Đặc biệt, mọi người tham gia lễ hội được thưởng thức các món ăn đậm đà hương vị ẩm thực Việt.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là triển lãm tranh về Hoàng Sa và Trường Sa nhằm cung cấp góc nhìn chân thực cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc và người dân Hàn Quốc hiểu về tình hình Biển Đông.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Hữu Chí đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức đã tổ chức lễ hội hết sức ý nghĩa nhằm gắn kết cộng đồng người Việt tại thành phố Daejeon nói riêng, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc nói chung; quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc tới bạn bè Hàn Quốc. Đặc biệt, ông đánh giá cao triển lãm tranh ảnh về Hoàng Sa và Trường Sa. Đại sứ cho rằng, thông qua triển lãm này không chỉ cộng đồng người Việt tại Daejeon mà bạn bè Hàn Quốc sẽ hiểu rõ hơn về tình hình Biển Đông và hoạt động phi pháp của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông và hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh lễ hội văn hóa, Giải bóng đá thường niên do Công ty ICfood và Hội Sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học Quốc gia Chungnam phối hợp tổ chức đã thu hút rất nhiều các đội bóng sinh viên Việt Nam đến từ các trường đại học trên toàn Hàn Quốc.

“Kế thừa và phát huy sự thành công từ những năm trước, giải đấu lần này thực sự là một sân chơi bổ ích, thiết thực và hấp dẫn, đã nhận được sự chờ đón của đông đảo các bạn du học sinh” anh Trần Quang Đôn, Chi Hội trưởng Hội Sinh viên Việt Nam tại ĐH Chungnam, Phó trưởng Ban tổ chức Lễ hội chia sẻ.

Với sự góp mặt của 720 sinh viên đến từ các trường đại học trên toàn Hàn Quốc, ICfoof cup lần thứ 8 diễn ra trong 2 ngày 25-26/06 đã có những trận đấu sôi động ở cả nội dung bóng đá nam và bóng đá nữ. Ngoài ra, đêm đầu tiên của giải đấu là buổi sinh hoạt đốt lửa trại tập thể. Tại đây, các bạn sinh viên du học sinh không chỉ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc mà còn được tìm hiểu, trao đổi về tình hình biển đảo quê hương.

Bạn Phạm Ngọc Sơn – Nghiên cứu sinh Đại học Chung-Ang cho rằng “Dù sự kiện chỉ diễn ra trong vòng có 2 ngày, nhưng người tham dự đã có dịp trải nghiệm rất nhiều những chương trình thú vị, bổ ích và mang đậm văn hóa Việt Nam. Giải bóng đá thường niên ICfood năm nay thực sự là một dịp rất ý nghĩa để người Việt khắp Hàn Quốc có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và trải nghiệm văn hóa Việt Nam từ đó mọi người đoàn kết hơn và thêm yêu quê hương đất nước. Đồng thời đây cũng là dịp để nhiều người Hàn Quốc hiểu và quan tâm hơn về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Với những tiêu chí đạt được như trên, có thể thấy rằng ICfood năm nay đã thành công rất tốt đẹp.”

Trong những năm vừa qua, Hội người Việt Nam tại TP Daejeon tuy mới thành lập, nhưng đã kết hợp chặt chẽ với các trung tâm đa văn hóa cũng như Hội sinh viên Việt Nam để phát triển các phong trào chung của Cộng đồng người Việt Nam trong khu vực như tổ chức các lớp học tiếng Việt cho các cháu gia đình đa văn hóa; tổ chức các đợt quyên góp dành cho các anh chị em không may gặp tai nạn lao động trong quá trình làm việc và học tập tại Hàn Quốc; tổ chức tết cổ truyền chung cho toàn bộ cộng đồng ở khu vực, cũng như tổ chức thành công Lễ hội cộng đồng lần thứ 2 và còn rất nhiều hoạt động không tên khác.

(Tin từ Hội người Việt Nam tại TP Daejeon, Hàn quốc)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang