Tiến sỹ toán học Nguyễn Huy Việt, hiện sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, mong muốn lan tỏa rộng khắp tình yêu đối với "Truyện Kiều" trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Ý nghĩ tại sao không thể có một trang web tìm nhà, tìm bạn cùng phòng miễn phí bằng tiếng Việt dành cho người Việt tại Pháp đã khiến Lưu Ngọc Huyền quyết định xây dựng trang web mang tên Vietcoloc.
Từng đoạt giải Pulitzer lừng danh vào năm 2016, nhà văn Nguyễn Thanh Việt đã chính thức được mời vào Hội đồng Giám khảo gồm 19 thành viên của giải thưởng Pulitzer nổi tiếng thế giới.
Câu châm ngôn mà Sanggu đưa ra là: “Chúng tôi không chỉ muốn lắng nghe câu chuyện của bạn, mà còn sẽ gợi ý tốt, để cuộc sống của bạn có nhiều ý nghĩa hơn trên miền đất quê hương thứ hai này”.
Sử dụng nguồn nguyên vật liệu hoàn toàn trong nước, SADO Germany Window tạo ra các sản phẩm nhôm kính chất lượng cao “Made in Vietnam” giúp thị trường trong nước thoát khỏi sự phụ thuộc vào nhập khẩu, đặc biệt trong giai đoạn hậu COVID-19.
Với những sáng chế, ứng dụng bắt kịp xu thế, các nhà khoa học kiều bào đã và đang có những đóng góp thiết thực cho nền khoa học và đời sống, đặc biệt trong lúc đại dịch COVID-19 hoành hành.
Được biết đến như một tấm gương phụ nữ trong công nghệ, Paya Đỗ - chuyên gia thiết kế cho Mercari - startup đã trở thành kỳ lân công nghệ đầu tiên ở Nhật Bản.
Giáo sư âm nhạc Đặng Ngọc Long có một lịch sử gắn bó lâu dài với âm nhạc Việt. Ông là người mang văn hóa trong âm nhạc Việt Nam, từ dân ca Nghệ Tĩnh đến dân ca quan họ để phổ biến rộng rãi trong nền âm nhạc châu Âu.
Báo Thế giới & Việt Nam trò chuyện với một số người Mỹ gốc Việt tiêu biểu tại Mỹ để có cái nhìn đa chiều về quan hệ Việt - Mỹ sau 25 năm bình thường hóa quan hệ.
Mới đây, nhà báo Michal Hutta trên tạp chí Luxus của Czech đã có bài viết ca ngợi về một nhà hàng Việt có tên là Gạo Đen. Đó chính là nhà hàng nổi tiếng của đầu bếp Tạ Quốc Khánh – chàng trai gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Czech...
Mai Trung Thứ (1906-1980) nổi tiếng là một họa sĩ tài hoa với những đóng góp xuất sắc cho hội họa Việt Nam hiện đại thời kỳ sơ khai trong những năm đầu thế kỷ 20. Ông còn là nhà điện ảnh, quay phim, người đã tặng cho Nhà nước ta những thước phim tài liệu vô cùng quý giá, góp phần làm nên bộ phim tài liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Áo dài là biểu tượng của phụ nữ Việt Nam duyên dáng và đằm thắm không thể trộn lẫn. Khi áo dài Việt Nam xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên trái đất này thì sự chú ý tự nhiên trở nên náo nhiệt và tưng bừng… Đó là những gì tôi cảm nhận được qua Triển lãm “Áo dài Việt Nam” của nhiếp ảnh gia Thế Sáng đang được trưng bày tại quận Lichtenberg, Berlin, CHLB Đức từ ngày 13/5 đến 31/7/09 ở địa chỉ: Neustrelitzer Str 63.13055 Berlin.
“Tôi rất hãnh diện là công dân VN. Tôi luôn nói với các con tôi, ba là người VN, cái gốc của các con là VN, nên các con là người VN, đi đâu, làm gì cũng không được quên VN, phải nghĩ cho VN…”.
Trước khi gặp anh, tôi chỉ được nghe dân ngoại khoa đồn rằng, đó là một người Mỹ gốc Việt và là một “hàng khủng” có tiếng trong làng ngoại nhi thế giới. Điều đó khiến tôi tò mò và thật bất ngờ trong lần đầu gặp mặt anh xuất hiện với dáng vẻ rất ấn tượng: đầu húi cua, kính cận, da rám nắng, quần jean, áo pull, cùng một nụ cười hiền khô... Người đàn ông có vẻ ngoài phóng khoáng ấy chính bác sĩ Nguyễn Xuân Nam, Trưởng khoa Ngoại- Bệnh viện Nhi Los Angeles (Mỹ).
Với vẻ đẹp đằm thắm, giọng nói nhỏ nhẹ và cách nói chuyện dễ gần, cuốn hút, chị Phùng Kim Vy (P.K.Vy) dễ làm cho người đối diện lầm tưởng mình là một người hoạt động nghệ thuật. Trên thực tế, chị là một doanh nhân Việt kiều thành đạt. Chị hiện là Phó Chủ nhiệm CLB Doanh nhân Việt kiều, thành viên của Hội Doanh nghiệp Việt kiều tại Canada, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Seahorse Resort tại Mũi Né – Bình Thuận.
Là một nữ doanh nghiệp trẻ định cư tại Israel, quê hương của chồng, với tình yêu hai mảnh đất quá đỗi thân thương và đầy ý nghĩa này, chị Trương Thị Hồng (Hồng Shurany) đã làm cầu nối du lịch và thương mại giữa Israel và Việt Nam.
12 năm giảng dạy tiếng Việt tại Đại học Lomonosov (Liên Xô), 30 năm giảng dạy tiếng Việt tại Đại học Harvard (Mỹ) và ngay cả khi nghỉ hưu, GS Ngô Như Bình, kiều bào tại Mỹ, vẫn đau đáu một suy nghĩ là làm thế nào để nhiều người nước ngoài nói được tiếng Việt và hiểu hơn về đất nước Việt Nam.
Trong 28 bằng sáng chế của Tiến sĩ David Vũ được cấp ở Mỹ, có 4 bằng sáng chế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế, hóa chất và động cơ đốt trong.
“Ngày tôi còn nhỏ, dù nhà có nghèo đến đâu thì mỗi khi Tết đến xuân về, bố mẹ tôi cũng phải cố có một nồi bánh chưng. Vì thế, xa quê đã lâu nhưng hương vị Tết xưa luôn theo tôi suốt cuộc đời”. GS Bùi Minh Phong, kiều bào tại Hungary đã bộc bạch như vậy khi nói tới những kỷ niệm về Tết.
Bằng niềm yêu quý tiếng mẹ đẻ, những người như chị Kim Việt đã giúp thế hệ người Việt trẻ tại Mỹ hiểu giá trị của việc học tiếng Việt bởi nó không chỉ là ngôn ngữ, mà còn là gốc rễ, nguồn cội dân tộc.
Từng khởi xướng và là Chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore, anh Mai Tuấn Minh - sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang, tiếp tục là người đồng sáng lập Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam tại Singapore.
Bà Stéphanie Đỗ cho biết cuốn sách của bà nhằm truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thuộc cộng đồng người châu Á tại Pháp, thúc đẩy họ quan tâm hơn đến đời sống chính trị vốn là một sứ mệnh cao quý.
Trên cơ sở kết quả của Hội thảo Hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài ngày 26/10/2023, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội thông tin danh sách các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư là thành viên Ban Chủ nhiệm và Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội để bà con kiều bào tham khảo, liên hệ khi có nhu cầu được hỗ trợ pháp lý.
*Hỏi: Vợ tôi là công dân Việt Nam đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài, bị tai nạn đã mất. Tôi cần làm thủ tục gì để xin cấp phép đưa thi hài vợ về nước?
*Hỏi: Ông ngoại tôi là người gốc Việt Nam, qua đời khi đang định cư ở nước ngoài. Trước khi mất, ông có nguyện vọng được đưa tro cốt về an táng tại Việt Nam, xin hỏi có được không?
*Hỏi: Tôi là người Việt Nam định cư tại nước ngoài, xin hỏi nếu tôi muốn mang theo tiền mặt là ngoại tệ khi nhập cảnh Việt Nam thì cần làm những thủ tục gì?
*Hỏi: Tôi là người Việt Nam định cư tại nước ngoài, xin hỏi nếu tôi muốn gửi quà về Việt Nam qua đường bưu điện để biếu người thân thì có được miễn thuế không?
*Hỏi: Tôi là người gốc Việt định cư ở nước ngoài, nay muốn về sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Xin hỏi, tôi muốn mang ôtô đang sử dụng về Việt Nam để làm phương tiện đi lại có được không?
*Hỏi: Tôi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, nay muốn về Việt Nam sinh sống và làm việc. Xin hỏi, tôi muốn mang các đồ dùng sinh hoạt về Việt Nam có được không?
*Hỏi: Tôi là nghệ sĩ dương cầm gốc Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Tôi có mong muốn về Việt Nam tham gia biểu diễn nghệ thuật, vậy xin hỏi tôi cần chuẩn bị hồ sơ và thủ tục cấp phép như thế nào?
*Hỏi: Tôi là một vận động viên thể thao gốc Việt hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Tôi có nguyện vọng muốn về Việt Nam cống hiến cho hoạt động thể thao nước nhà. Xin hỏi về các quy định về việc vận động viên thể thao là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia hoạt động thể thao tại Việt Nam?
*Hỏi: Tôi là chuyên gia công nghệ gốc Việt Nam có quốc tịch nước ngoài muốn về Việt Nam tham gia hoạt động khoa học. Xin hỏi chế độ, chính sách đãi ngộ đối với chuyên gia, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam hiện nay như thế nào?
*Hỏi: Tôi là chuyên gia địa chất gốc Việt Nam có quốc tịch nước ngoài muốn về Việt Nam tham gia hoạt động khoa học. Xin hỏi khi làm việc tại Việt Nam tôi cần làm thủ tục gì để được cấp giấy phép lao động?
*Hỏi: Tôi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hiện tôi muốn về Việt Nam thường trú lâu dài và làm việc cho 1 công ty tại Việt Nam. Xin hỏi tôi có phải xin giấy phép lao động hay không?