02/05/2023 07:53:00 AM
Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Anh kết nối tình cảm đồng bào

Giải giải bóng đá người Việt tại Anh năm 2023 quy tụ 21 đội bóng, gồm 16 đội chính thức và 5 đội dự bị, được chia thành 3 nhóm đấu tham gia tranh tài tại sân vận động Westham ở thủ đô London.

 Đội Anh Em FC đã xuất sắc giành chức vô địch Ngoại hạng, cấp độ cao nhất của giải đấu.
Ảnh: Phong Hà/Vietnam+

Ngày 30/4, Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh (VAUK) và công ty Nova Supply đã tổ chức giải bóng đá người Việt tại Anh lần thứ 5 với tên gọi Kamito Cup 2023 nhằm chào mừng 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh (1973-2023).

Giải năm nay quy tụ 21 đội bóng đến từ khắp nước Anh, gồm 16 đội chính thức và 5 đội dự bị, được chia thành 3 nhóm đấu (Ngoại hạng, C1 và C2) tham gia tranh tài tại sân vận động Westham ở thủ đô London.

Hàng trăm người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nhiều vùng khác nhau trên khắp Vương quốc Anh đã tới sân để cổ vũ cho các đội bóng và giao lưu, kết nối trong tình cảm đồng bào thân thiết.

Đồng hành cùng nhà tổ chức giải nhiều năm qua là công ty phụ kiện ngành làm móng Nova Supply, thương hiệu đồ thể thao nổi tiếng Kamito đến từ Việt Nam lần đầu tiên tham gia tài trợ giải đấu.

Với tôn chỉ "Học tập, Giao lưu, Văn hóa và Đoàn kết", Kamito Cup 2023 đặt mục tiêu tạo ra một sân chơi lành mạnh và đầy cảm xúc cho các đội bóng, các vận động viên và khán giả.

Ngoài thi đấu thể thao, giải đấu cũng bao gồm một số hoạt động bổ ích khác như trao đổi văn hóa, tham quan du lịch và giao lưu cùng cộng đồng người Việt tại Vương quốc Anh.

Lễ khai mạc đã được tổ chức trang nghiêm khi toàn bộ Ban tổ chức, các cầu thủ và khán giả cùng nhau hát vang Quốc ca trong lễ chào cờ Tổ quốc.

Đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Cảnh Cường - Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Anh - khẳng định ngày lễ thống nhất đất nước 30/4 là dịp để mỗi người Việt tưởng nhớ và tôn vinh những đóng góp của các bậc lão thành cách mạng, những người anh hùng, chiến sỹ đã hy sinh xương máu để thống nhất và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Ông Cường cũng bày tỏ đánh giá cao tâm huyết của ban lãnh đạo VAUK, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Anh (VBUK) và nhà tổ chức Nova Supply cùng nhà tài trợ Kamito đã phối hợp tổ chức giải đấu vào dịp rất có ý nghĩa, góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần thể thao, lạc quan, tích cực của người Việt Nam trong mọi hoàn cảnh.

Tham tán Nguyễn Cảnh Cường đồng thời kêu gọi các cầu thủ thi đấu với tinh thần thần thể thao cao thượng, cống hiến những màn trình diễn chất lượng cao cho khán giả.

Bà Nguyễn Minh Tuyến, Tổng Thư ký Ban chấp hành VAUK cho biết Hội đồng hành cùng Nova Supply và Kamito tổ chức giải bóng đá cộng đồng nhằm kết nối, tăng cường giao lưu giữa bà con, các hội đoàn, doanh nghiệp trong cộng đồng người Việt vì bóng đá là môn thể thao vua, được nhiều người yêu thích.

Bà Tuyến khẳng định VAUK sẽ luôn đồng hành cùng các nhà tài trợ để tổ chức giải đấu hàng năm, đồng thời sẽ tuyển chọn các đội bóng tại Anh để tham gia các giải đấu của cộng đồng người Việt tại châu Âu, trong đó có giải đấu tại Ba Lan, dự kiến diễn ra vào tháng 8/2023.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Thành Long - Giám đốc Nova Supply - khẳng định với quy mô, chất lượng và truyền thống từ các giải trước, Kamito Cup năm nay là giải bóng đá uy tín nhất trong cộng đồng người Việt tại Anh.

Ông Nguyễn Thành Long bày tỏ cảm ơn tới các hội đoàn trong cộng đồng như VAUK, VBUK và thương hiệu đồ thể thao Kamito đã tài trợ cho giải đấu, góp phần gây dựng phong trào thể thao lớn mạnh cho kiều bào tại Anh.

Kết quả cuối cùng, đội Anh Em FC gồm nhiều cầu thủ trưởng thành từ cái nôi bóng đá Nghệ An, đã giành chức vô địch Ngoại hạng sau chiến thắng mãn nhãn 4-0 trong trận chung kết trước đối thủ mạnh là Tâm Lê FC.

Đội Hải Phòng FC giành cúp C1 trong khi Nam Định FC giành cúp C2.

Kamito Cup 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp và trở thành một dịp để tăng cường tình đoàn kết, giao lưu và hợp tác trong cộng đồng người Việt tại Vương quốc Anh, phát huy các giá trị văn hóa, tinh thần thể thao và nâng cao sức khỏe cho kiều bào, đóng góp thiết thực cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Anh./.

Phong Hà / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang